Hoa hậu Thế giới qua đời vì bạo bệnh

Mai Hương |

Marita Lindahl - Hoa hậu Thế giới 1957- một trong những nữ hoàng sắc đẹp của thế kỉ 20 vừa qua đời tại nhà riêng sau một cơn co giật kéo dài.

Mặc dù các nhân viên y tế đã nỗ lực cứu chữa nhưng không thành công, Marita Lindahl đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 79.

Hoa hậu Thế giới qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 1.

Marita Lindahl lên ngôi Hoa hậu Thế giới khi vừa tròn 19 tuổi và là người phụ nữ Phần Lan đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới

Marita Lindahl sinh năm 1938, là một hoa hậu đến từ Phần Lan. Bà đại diện Phần Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1957 tổ chức tại London (Anh) và giành được chiếc vương miện danh giá.

Bà cũng trở thành người phụ nữ Phần Lan đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới.

Hoa hậu Thế giới qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 2.

Vẻ đẹp quý phái của Hoa hậu Thế giới năm 1957- Marita Lindahl

Vào năm 2011, để kỷ niệm 60 năm Miss World, trang Global Beauties tổ chức bình chọn gương mặt đẹp nhất trong số các thí sinh từng đăng quang Hoa hậu Thế giới để phong tặng danh hiệu "Hoa hậu của các Hoa hậu".

Năm đó, Hoa hậu Marita Lindahl được bình chọn và vinh danh là một trong 3 hoa hậu đẹp nhất của thập kỷ 50.

Hoa hậu Thế giới qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 3.

Marita Lindahl được bình chọn là một trong ba hoa hậu đẹp nhất thập kỉ 50.

Hoa hậu Thế giới qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 4.

Marita Landahl lúc sinh thời

Hoa hậu Thế giới qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 5.

Ngay sau khi thông tin bà qua đời, người hâm mộ yêu cái đẹp trên thế giới gửi lời lòng thương tiếc đến bà-Một trong những tượng đài nhan sắc của nhân loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại