Hòa Bình xây dựng hàng trăm lán trại dã chiến cho người dân sau trận lũ quét

Gia Chính |

Huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đang xây dựng hàng trăm lán trại dã chiến nhằm tạm thời ổn định cuộc sống người dân sau mưa lũ.

Trận mưa lũ lịch sử kèm theo lũ quét những ngày vừa qua đã khiến cuộc sống của nhân dân huyện Đà Bắc (Hòa Bình) gặp nhiều xáo trộn. Đến thời điểm hiện tại toàn huyện có 5 người chết, 6 người mất tích, 50 căn nhà bị cuốn trôi, hàng trăm căn nhà khác bị hư hỏng nặng không thể ở.

Hòa Bình xây dựng hàng trăm lán trại dã chiến cho người dân sau trận lũ quét - Ảnh 1.

Mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng cho huyện Đà Bắc (Hòa Bình).

Hệ thống đường xá bị chia cắt nghiêm trọng: 14/20 xã hiện vẫn đang bị cô lập; 4 xã từ khi xảy mưa lũ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có liên lạc, mạng lưới điện, viễn thông vẫn chưa được cấp trở lại. Các trường học, trạm y tế tại các xã bản bị hư hỏng hoàn toàn. Hàng trăm người dân đang phải sống trong cảnh "màn trời, chiếu đất".

Để cung cấp hàng cứu trợ cho các xã bị cô lập, chính quyền huyện Đà Bắc phải liên tục sử dụng hệ thống thuyền đi dọc lòng hồ Hòa Bình. Mỗi chuyến hàng để đến được điểm xã bản phải mất từ 5 - 6 giờ.

Hòa Bình xây dựng hàng trăm lán trại dã chiến cho người dân sau trận lũ quét - Ảnh 2.

Các lán trại xây dựng để tạm thời ổn định cuộc sống người dân

"Để tạm thời ổn định cuộc sống của người dân, huyện đã cho xây dựng hàng trăm lán trại dã chiến tại các điểm xã. Hôm qua, xã Đồng Ruộng đã dựng được 24 lán, ngày hôm nay tiếp tục dựng 27 lán. Đồng thời chúng tôi tổ chức phun thuốc phòng dịch bệnh tại các điểm này", ông Nguyễn Đức Dũng (Chủ tịchh UBND huyện Đà Bắc) chia sẻ.

"Mặc dù điều kiện đang rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn xây dựng riêng tại mỗi xã hai lán trại để phục vụ các cháu học tập. Quan điểm của huyện là không để việc học của các cháu bị gián đoạn quá lâu", ông Dũng nói thêm.

Cũng theo UBND huyện Đà Bắc, trong thời gian tới huyện sẽ đề xuất với tỉnh Hòa Bình cho phép xây dựng khu tái định cư để di dân từ khu vực bị sạt lở ra vùng an toàn hơn. Khu vực các hộ dân ở hiện tại vẫn đang xuất hiện các vết nứt lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại