Hổ mang chúa hạ gục 1 trong tứ đại nọc độc khét tiếng của Ấn Độ rồi nuốt trọn

Hoa Hướng Dương |

Cả hai đều sở hữu nọc độc chết người nhưng chỉ một kẻ có thể chiến thắng cuối cùng.

Tại Aralaganwila, Polonnaruw, Sri Lanka, một cuộc chiến sinh tồn giữa hai loài rắn cực độc đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Trong đó kẻ đi săn chính là một con rắn hổ mang chúa, còn nạn nhân của nó là loài rắn độc khét tiếng: Rắn lục Russell's.

Hổ mang chúa hạ gục 1 trong tứ đại nọc độc khét tiếng của Ấn Độ rồi nuốt trọn - Ảnh 1.

Rắn hổ mang chúa ăn thịt rắn độc. Ảnh: Pinterest

Rắn lục Russell's có tên khác là rắn lục chuỗi, con nưa, rắn hổ bướm (danh pháp hai phần: Daboia russelii) là một loài rắn độc gây ra phần lớn các vụ cắn và tử vong trên thế giới - đồng thời là một thành viên trong nhóm Tứ đại rắn độc Ấn Độ.

Rắn hổ bướm thường bị nhầm với các loài trăn vì hoa văn tươn đồng trên da cũng như chiếc đầu nhọn hình tam giác. Trong cuộc chiến sinh tử lần này, rắn hổ bướm đã dể dàng bị hổ mang chúa hạ gục và nuốt trọn vào bụng.

Xem video:

Rắn độc bị hổ mang chúa ăn thịt

Nguồn: Sandaru M Manorathna

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại