Hổ mang Ấn Độ thuộc "Tứ đại nọc độc" đối đầu cầy nâu: Cú cắn chí tử và kẻ chiến thắng

Hoa Hướng Dương |

Liệu nọc độc khét tiếng của loài rắn hổ mang Ấn Độ có hạ gục được đối thủ lì lợm này không?

Ấn độ là một quốc gia có nhiều loài rắn cực độc, trong đó nổi danh với "Tứ đại nọc độc" (hổ mang Ấn Độ, cạp nong, hổ bướm và rắn lục hoa cân) đều được xếp vào hàng những loại rắn độc nhất thế giới.

Hổ mang Ấn Độ thuộc Tứ đại nọc độc đối đầu cầy nâu: Cú cắn chí tử và kẻ chiến thắng - Ảnh 1.

Hổ mang đối đầu cầy mangut. Ảnh: Pinterest

Trong đó, rắn hổ mang Ấn Độ (Naja naja) rất được tôn kính trong thần thoại và văn hóa Ấn Độ, và thường được dùng trong thôi miên rắn. Tuy có thể giết người với chỉ một vết cắn sau vài tiếng đồng hồ nhưng loài rắn này vẫn e sợ kẻ thù số 1 của mình.

Đó là một đối thủ chỉ dài khoảng 76 cm: Cầy mangut nâu Ấn Độ (Herpestes fuscus), chúng có sở thích đặc biệt là săn các loài rắn độc để ăn thịt mà trong đó, "Tứ đại nọc độc" trứ danh cũng không hề ngoại lệ.

Một con rắn hổ mang Ấn Độ đã vô tình bị kẻ thù này phát hiện khi đang đi tìm kiếm con mồi, điều gì sẽ xảy ra sau đó? Hãy cùng xem đoạn phim dưới đây để biết được kết quả cuối cùng.

Xem video:

Rắn hổ mang đụng độ thiên địch. Nguồn: David villarreal

Nguồn: David villarreal/Youtube

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại