Hồ Lệ Thu: Mọi người bảo tôi là diva hải ngoại già nua, phải đi bán rau kiếm sống

Nguyễn Hương |

"Mọi người bảo Hồ Lệ Thu dạo này già sớm vậy, hoặc diva hải ngoại Hồ Lệ Thu già nua, phải đi bán rau kiếm sống", Hồ Lệ Thu chia sẻ.

Hồ Lệ Thu được khán giả hải ngoại đặt cho biệt danh: nữ ca sĩ sexy nhất trung tâm Thúy Nga Paris bởi mỗi lần lên sân khấu hát, ngoài vũ đạo bốc lửa, chị còn có gu ăn vận vô cùng gợi cảm. 

Thế nhưng trong phim ngắn "Mẹ ơi, con đã về" mà chị thủ vai chính mới đây, Hồ Lệ Thu mà mọi người thấy là một bà già nhà quê khắc khổ, già nua, khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên tới... hết hồn.

Diva hải ngoại già nua, phải đi bán rau kiếm sống

Nghệ sĩ rất trọng hình thức, nhất là nghệ sĩ nữ. Tôi biết nhiều diễn viên đóng cảnh mới ngủ dậy, tóc tai bù  xù nhưng vẫn đòi make-up thật đẹp, tóc cột gọn vì sợ xấu. Vậy mà, chị sẵn sàng hóa trang biến mình già nua, quê mùa trong phim mới. Bạn bè, đồng nghiệp tiếp nhận về hình ảnh này của Hồ Lệ Thu như thế nào?

Là phụ nữ ai cũng muốn đẹp, không ai muốn mình già xấu đi cả. Tôi cũng vậy nhưng khi lên phim ảnh thì mình phải làm cho vai diễn sao cho chân thật nhất.

Nếu mình là một diễn viên thực thụ, thì ngoài đời dẫu có đẹp như hoa hậu cũng cần trở nên xấu xí khi vai diễn yêu cầu, thế mới gọi là thành công. Đóng vai già xấu mà vẫn xinh đẹp như ngoài đời thì đâu còn gì hấp dẫn, mình cũng đâu phải là diễn viên nữa.

Hồ Lệ Thu: Mọi người bảo tôi là diva sexy bốc lửa hải ngoại già nua phải đi bán rau kiếm sống - Ảnh 1.

Hồ Lệ Thu được khán giả ái mộ đặt cho biệt danh nữ ca sĩ sexy nhất trung tâm Thúy Nga Pari

Khi tôi đóng vai người mẹ góa bụa, cả đời hy sinh vì con, anh em đoàn phim và cả khán giả sau khi xem phim cũng hay trêu chọc tôi. Mọi người bảo "Hồ Lệ Thu dạo này già sớm vậy", hay "Diva hải ngoại bốc lửa Hồ Lệ Thu già nua, phải đi bán rau kiếm sống".

Thậm chí, tôi có cô bạn thân làm spa. Lúc thấy tôi livestream chuẩn bị quay, cô ấy hết hồn vì tưởng nếp nhăn thật. Cô ấy gọi điện cho tôi bảo "chị rảnh ghé em chăm sóc da cho chị, để da dẻ nhăn nheo, đen đúa, xấu lắm". Tôi chỉ biết bật cười. Vì rõ ràng là tôi đã hóa trang thành công, tới bạn thân còn không nhận ra nếp nhăn đó là... vẽ!

"Mẹ ơi con đã về" là câu chuyện xúc động về tình mẫu tử, người mẹ góa bụa hy sinh cả thanh xuân cho con. Dường như câu chuyện này có hình ảnh của chính mẹ chị, một người phụ nữ hiền lành, cả đời tảo tần vì chồng con. Và như tôi biết, chị cũng là người viết kịch bản?

Thời đi học, tôi từng là 1 học sinh giỏi văn. Bài văn bình luận truyện Kiều của tôi được thầy giáo dạy văn đưa lên làm bài văn mẫu cho cả khối lúc đó. 

Nhờ khả năng viết, cộng thêm khi đóng phim, mình hiểu chút ít về viết kịch bản, cùng niềm đam mê diễn xuất nên tôi bất chợt có ý tưởng làm phim này. Nói là kịch bản thì to tát, nó chính xác là tâm tư của tôi nhiều hơn.

Ý tưởng của phim ngắn này được hoàn thành trong đúng 1 tiếng đồng hồ, lúc tôi ngồi chờ bay trên đường từ Hồng Kông về Việt Nam.

Mẹ tôi ở vậy nuôi con khi ba tôi qua đời vì ung thư vòm hầu. Bà dành cả thanh xuân vì chồng con. Và trong xã hội hiện nay, những câu chuyện cảm động về sự hy sinh của mẹ dành cho con rất nhiều.

Hồ Lệ Thu: Mọi người bảo tôi là diva sexy bốc lửa hải ngoại già nua phải đi bán rau kiếm sống - Ảnh 3.

Tạo hình của Hồ Lệ Thu trong phim ngắn Mẹ ơi con đã về khiến nhiều người... không tin vào mắt mình. Một nữ ca sĩ sexy bốc lửa đã thay đổi hoàn toàn thành một bà mẹ quê mùa, khắc khổ.

Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng làm một phim ngắn về tình mẫu tử, về sự hy sinh của người mẹ góa bụa, ở vậy cả đời lo cho con, chỉ mong con lớn lên, ăn học đàng hoàng.

Qua câu chuyện phim, tôi muốn nhắc nhớ mọi người rằng, hạnh phúc của cha mẹ chính là con cái. Chỉ cần con cái thành đạt, hạnh phúc và nghĩ đến họ là họ   vui lắm rồi. Có thể chúng ta bận mưu sinh hay đôi lúc ham vui mà quên đấng sinh thành nhưng họ vẫn luôn ở đó chờ ta về. Cha mẹ là người đã hy sinh cả đời cho ta nên hãy thương cha mẹ hơn.

Tất cả các show trong tháng 4 ở Mỹ đều bị hoãn lại

Tôi được biết, chị còn kiêm luôn đạo diễn phim ngắn này. Một ca sĩ khi làm đạo diễn phim thì gặp khó khăn như thế nào, nhất là về chuyện ra hiện trường, đạo diễn nói, diễn viên và ê-kíp có nghe lời?

Trước khi sang nước ngoài định cư, tôi cũng đóng vài phim nên nhiều người còn tưởng tôi là diễn viên chuyển sang làm ca sĩ. 

Diễn xuất là niềm đam mê thứ hai bên cạnh ca hát của tôi. Đam mê này có từ thời nhỏ song song với ca hát nên làm phim này, tôi tiếp tục được thực hiện đam mê thứ 2 của mình.

Cho nên tôi không gặp khó khăn gì khi ra hiện trường. Có lẽ do tôi có vốn sống và cách đây hơn 1 năm, tôi từng là đạo diễn cho chính MV music "Còn trách nhau làm gì" của mình.

Thời điểm đó, anh em trong giới khuyến khích tôi nên đạo diễn 1 bộ phim hẳn hoi như một cách "thử sức" mình. Bởi một bộ phim thì nội dung sâu sắc chứ không như MV ca nhạc. Đây là phim đầu tay mà tôi thử sức với khả năng diễn xuất và tư duy đạo diễn của mình.

Hồ Lệ Thu: Mọi người bảo tôi là diva sexy bốc lửa hải ngoại già nua phải đi bán rau kiếm sống - Ảnh 5.

Hồ Lệ Thu cho biết, tất cả các show trong tháng 4 của chị ở Mỹ đều đã bị hoãn hết. Để có thể tồn tại trong thời điểm khó khăn này, chị phải làm thêm công việc kinh doanh buôn bán bên ngoài.

Vì tôi vừa viết kịch bản vừa làm diễn viên nên lời thoại, tâm lý nắm khá chắc. Tôi còn dẫn dắt cảm xúc cho bạn diễn. Điều bất lợi duy nhất của tôi là không thể ngồi monitor lúc mình đang diễn nhưng may mắn có anh Hồ Vân anh em trong ê-kíp hỗ trợ. Mọi người đều rất hợp tác.

Bạn quay phim Nguyễn Hoàng đặc biệt rất thích tôi. Bạn ấy gọi tôi là "chị Đại" và bảo "em rất nể tư duy làm việc, tư duy đạo diễn của chị nên mới gọi là chị Đại". Còn anh em từ thiết kế tới diễn viên đều hỗ trợ tôi nhiều nên phim làm khá ổn và suôn sẻ.

Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục một vài dự án phim ngắn khác nhưng trước mắt chỉ chiếu trên kênh youtube của Hồ Lệ Thu. Để phát triển thành một đạo diễn chuyên nghiệp có phim truyền hình hay chiếu rạp vẫn là con đường quá xa với tôi. 

Hiện tại công việc, cuộc sống của chị thế nào, nhất là trong thời điểm người người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh?

Cũng như các anh chị em nghệ sĩ khác, tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Tất cả các show trong tháng 4 của tôi ở Mỹ đều bị hoãn lại hết. Tình hình hiện nay rất căng thẳng, không chỉ cho riêng mình tôi mà tất cả mọi người. 

Tôi chỉ mong dịch bệnh sớm qua để cuộc sống của mọi người trở lại bình thường. Cá nhân tôi hiện tại phải làm thêm công việc kinh doanh buôn bán để sinh tồn trong thời cuộc chung này.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại