Hồ Lệ Thu háo hức mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết truyền thống ở trời Tây

H.H |

Mặc dù sinh sống ở nước ngoài đã gần 20 năm nhưng ca sĩ Hồ Lệ Thu vẫn giữ truyền thống ăn Tết của người Việt.

Cận Tết được xem là "mùa chạy show" của nghệ sĩ trong năm, Hồ Lệ Thu cũng dày đặc lịch diễn nhưng chị vẫn không quên tự mình đi mua sắm, trang hoàng nhà cửa để chào đón một năm mới theo phong tục Tết truyền thống của người Việt.

Hồ Lệ Thu háo hức mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết truyền thống ở trời Tây - Ảnh 1.

Sau ba cuộc hôn nhân dang dở, giọng ca "Đừng trách nhau làm gì" đã có cuộc sống sung túc cùng con gái duy nhất ở trời Tây.

Hồ Lệ Thu háo hức mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết truyền thống ở trời Tây - Ảnh 2.

Hồ Lệ Thu đặc biệt yêu thích hoa. Đó là thú tiêu khiển tao nhã của Hồ Lệ Thu.

Hồ Lệ Thu háo hức mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết truyền thống ở trời Tây - Ảnh 3.

Hầu như năm nào cũng vậy, dù ở Việt Nam hay hải ngoại thì Hồ Lệ Thu luôn giữ thói quen đi chợ mua hoa từ khoảng rằm tháng Chạp, trước Tết 2 tuần.

Hồ Lệ Thu háo hức mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết truyền thống ở trời Tây - Ảnh 4.

Chị không thích phải chờ tới 29, 30 tháng Chạp mới đi mua hoa về chưng trong nhà. Lúc đó chợ hoa đầy người, phải tranh nhau lựa chọn những cành hoa tươi nhất, giá cả cao ngất ngưỡng vì là thời điểm hot ai cũng cần mua.

Hồ Lệ Thu háo hức mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết truyền thống ở trời Tây - Ảnh 5.

Về nhà, Hồ Lệ Thu lãng mạn vừa cắm hoa vừa mở nhạc nhẹ nhàng, vừa mở một chai rượu đỏ nhâm nhi trong lúc cắm hoa.

Hồ Lệ Thu háo hức mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết truyền thống ở trời Tây - Ảnh 6.

Hồ Lệ Thu thích mang xuân về nhà sớm để được thưởng thức không khí Tết trong nhà từ sớm.

Hồ Lệ Thu háo hức mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết truyền thống ở trời Tây - Ảnh 7.

Chị nói: "Người ta ai cũng sợ tết đến là già thêm tuổi. Còn Thu thì cứ vui Tết như trẻ con, thích hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa lan rực rỡ khắp nhà. Thu thích xem múa lân thích đốt pháo. Thu không sợ tết làm mình già, chỉ sợ chính mình già do sự cằn cỗi từ tâm hồn mình thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại