"Hổ đến giữa nhà, gia bại người vong": Theo phong thủy, trong nhà xuất hiện những thứ này, đa số đều là điềm dữ, cần phải cảnh giác

Trần Anh |

Phát hiện ra dấu hiệu của sự suy sụp càng sớm thì cơ hội cứu vãn càng nhiều!

Gốc rễ của cuộc sống nằm ở gia đình, nhà là bến đỗ của cuộc đời và là nơi nương tựa của mỗi người, nó góp phần ảnh hưởng đến hướng đi của cuộc đời bạn. Sự thịnh vượng của một gia đình thường được hình thành từng bước, sự thịnh vượng cũng giống như những ngọn lửa đang bùng lên, chúng ta có thể phát hiện và cảm nhận nó một cách rõ ràng. Tuy nhiên, sự sa sút thì rất khó phát hiện, nó thường ngay lúc chúng ta vô tư vô giác mà ập đến bất thình lình, khi phát hiện thì cũng đã quá muộn rồi, kể cả cơ hội để cứu vãn cũng chẳng còn.

Vì vậy, những người thông minh rất thường hay chú ý đến gia đình, họ thích "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Phát hiện ra các dấu hiệu của sự suy sụp càng sớm thì cơ hội để cứu vãn càng nhiều. Do đó, hôm nay chúng ta sẽ bàn luận đôi chút về 4 dấu hiệu thường gặp khi gia vận đang trên đường sa sút.

1. Hổ đến giữa nhà

Người đời thường nói: "Hổ đến giữa nhà, gia bại người vong." Thoạt nhìn, câu nói này dường như chẳng có chút đạo lý gì, làm sao hổ có thể chạy vào nhà của chúng ta được chứ? Nhưng trên thực tế, có một ẩn dụ trong đó, hổ ở đây không phải ám chỉ con hổ trong rừng, mà là chỉ một số người phụ nữ có tính tình không tốt.

Một người vợ hiền đức là người có khả năng dẫn dắt và giáo dục con cái nên người. Phong thủy tốt nhất trong một gia đình không phải là đồ vật hay phương hướng của căn nhà, mà chính là người vợ. Người vợ có thể tạo ra phúc hoặc họa cho gia đình tùy vào phẩm hạnh của cô ấy.

Vì vậy, khi một người phụ nữ có phẩm hạnh xấu bước vào nhà và trở thành nữ chủ nhân của gia đình bạn, thì nhất định sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình bạn, dẫn đến cuối cùng gia bại người vong.

Một người vợ tốt là người dịu dàng, ân cần, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không nghe lời bạn một cách mù quáng, vô lý lẽ. Vì vậy trong gia đình, người vợ có tầm nhìn xa đôi khi còn hơn cả những người chồng.

Hổ đến giữa nhà, gia bại người vong: Theo phong thủy, trong nhà xuất hiện những thứ này, đa số đều là điềm dữ, cần phải cảnh giác - Ảnh 2.

Trên đời có rất nhiều người cứ mãi long đong chỉ vì thiếu sự động viên của người vợ. Có một số phụ nữ cho rằng chồng là ông trời của mình, dù nghèo khó cỡ nào cũng không được quyền khuyên bảo chồng. Tuy nhiên, sự phục tùng như vậy chỉ phá hủy đi chí tiến thủ của người đàn ông, trơ mắt nhìn anh ấy lãng phí cuộc đời của mình. Vì vậy, dù là một người phụ nữ có tính xấu hay một người phụ nữ nhu nhược thì cũng không phải là đối tượng thích hợp để lấy về làm vợ, chỉ người phụ nữ có thể giúp đỡ gia đình bạn mới có thể được coi là người vợ tốt trong đời bạn.

2. Sau mộ thấy núi

Nếu phần mộ trong gia đình là vị trí có thể nhìn thấy núi, thì có nghĩa là tài vận của gia đình sẽ không vượng quá lâu. Chúng ta đều biết nền văn minh nước ta từ xa xưa đã là xã hội nông nghiệp, vì vậy nghề nông gắn bó rất mật thiết với cuộc sống của người dân thường. Nếu sau phần mộ gia tộc có núi thì có nghĩa là người trong nhà đang nằm ở vùng đất xấu, không cách nào bảo đảm thu hoạch dù hạn hay lụt, nói cách khác là mọi chuyện không như ý muốn, về lâu dài khó tránh khỏi sa sút.

Lý thuyết này cũng có thể áp dụng cho xã hội hiện đại, một phần là vẫn còn rất nhiều vùng sinh sống chủ yếu dựa vào nghề nông, phần còn lại là nơi con người sinh sống vốn cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ, nếu bạn cứ ở miền quê, vùng núi, thì bạn sẽ không bao giờ bắt kịp nhịp độ của thời đại, đương nhiên cũng sẽ không tránh khỏi bị đào thải.

Hổ đến giữa nhà, gia bại người vong: Theo phong thủy, trong nhà xuất hiện những thứ này, đa số đều là điềm dữ, cần phải cảnh giác - Ảnh 4.

3. Nhà cửa lộn xộn

Nếu bụi bặm tích tụ chất thành đống trong nhà, thì có nghĩa là sự biếng nhác trong tính cách đã được hiển lộ ra thế giới vật chất bên ngoài. Đó là lý do tại sao người xưa thường nói: "Nhà còn không thể quét, làm sao có thể quét sạch được thiên hạ?" Việc nhỏ còn không làm được thì còn tính gì đến việc lớn?

Vì vậy, không nên để sự lười biếng tồn tại trong gia đình, khi sự lười biếng này hiển lộ ra bên ngoài bằng bụi bặm và bừa bộn thì có nghĩa là nó đã trở thành một thói quen, điều này sẽ kìm hãm sự phát triển của gia đình và nghiêm trọng hơn nữa là sự trưởng thành của con cái.

4. Viết không hay, nắm cày không thạo

Trên đời này, muốn gặp vận may thì cầu thần, phật, bồ tát cũng vô dụng, thứ duy nhất có thể chiêu tài chính là sách. Dù là đối với một người hay một gia đình, chỉ cần có thói quen học tập thì tương lai ắt sẽ có hy vọngphong thuỷ. Nếu các thành viên trong gia đình đều không nghề không học thức, thì tài sản thừa kế dù có là núi vàng thì cũng sẽ có một ngày tan thành mây khói.

Học tập có thể mở rộng tầm nhìn và nâng cao tư duy, để cả gia đình không phải thiển cận khi đứng trước bất kỳ quyết định nào, nó giúp chúng ta nhìn xa trông rộng, tương lai tự nhiên cũng sẽ tràn đầy hứa hẹn. Nếu không có ý chí học tập thì bất kỳ gia đình nào cũng sẽ dần mất đi sức sống, và chí tiến thủ, đến cuối cùng chỉ có thể trở thành một vũng nước đọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại