HLV Zidane nói gì khi ‘kền kền’ thua trắng ở Paris?

THANH PHƯƠNG |

Tuyến giữa Real không "ngóc đầu nổi" với PSG và tất cả cùng dở - Zidane nói thế khi "bầy kền kền" Real Madrid bị “bắn hạ” ở Paris trước PSG.

Rạng sáng nay (18-9), Real Madrid đã thua trắng PSG 0-3 ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League.

Đội bóng của thủ đô nước Pháp dù thiếu ba vị trí chủ lực Nemar, Cavani, Mbappe nhưng còn đó “thiên thần” Di Maria đủ bắn hạ “bầy kền kền” đến từ Tây Ban Nha. Huyền thoại Pháp, HLV Zidane nói gì?

Real thua là vì đội đã thiếu những “cú siết” cần thiết trong những thời điểm thích hợp, hàng tiền vệ chơi thiếu sáng tạo, nhìn chung Real có tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng không thể tung ra những “cú siết” thích hợp để hạ gục đối phương - HLV Zidane đã nói như thế sau trận đấu.

HLV Zidane nói gì khi ‘kền kền’ thua trắng ở Paris? - Ảnh 1.

Đồng đội chia vui với cú đúp của "thiên thần" Di Maria

Cũng theo Zidane thì nhìn chung, PSG thắng là xứng đáng nếu mang ra so sánh từng tuyến của mỗi đội, PSG đã làm tốt hơn ở từng tuyến của mình và đó là lý do họ thành công. Tuyến giữa PSG làm tốt hơn phần việc tuyến giữa của Real.

Theo Zidane thì sự thể hiện của hàng tiền vệ Real như trong trận thua PSG nó chẳng xứng đáng với một đội bóng đang tham dự Champions League.

Zidane nói: “Về mặt tạo ra cơ hội, tôi hoàn toàn hài lòng, nó không làm tôi lo lắng. Điều làm tôi lo lắng chính là thiếu những thời điểm thích hợp tung ra những “cú siết” để tạo khác biệt.

Tuyến giữa Real đã phải bở hơi tai với bộ đôi Idrissa Gueye , Marco Verrati . Real cứ như bất lực để đưa bóng lên phía trước. Trong khi đó bộ ba của chúng tôi Bale, Benzema và Hazard thể hiện rất tệ hại và lạ lẫm”.

Tôi nghĩ bạn có thể chơi tệ hại, phong độ không cao nhưng phải biết tận dụng thời điểm nào - Zidane trách học trò.

Zidane cũng nhìn nhận rằng thủ môn Thibaut Courtois không có phong độ cao nhất của mình. Trận thua này của Real không phải lỗi của thủ môn người Bỉ mà tất cả cùng có lỗi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại