HLV World Cup phải... xỏ găng làm thủ môn vì "bão" chấn thương

Đoàn Dự |

Tunisia đang kì vọng có được chiến thắng đầu tiên ở VCK World Cup 2018 nhưng lại gặp phải sự cố "trời ơi đất hỡi".

Tunisia đã thua 2 trận tại VCK World Cup 2018, 1-2 trước Anh và 2-5 trước Bỉ. Đội bóng này cùng Panama đã sớm bị loại khỏi giải đấu ở nước Nga nhưng vào lúc 01h00 đêm nay, đôi bên sẽ có trận đấu thủ tục cuối cùng, với mong muốn vớt vát được một kì World Cup trắng điểm.

Hiện, Tunisia là đội được đánh giá cao hơn, nhưng tập thể này lại đang có một vấn đề "chết người". Họ chỉ còn 1 thủ môn là Aymen Mathlouthi có thể thi đấu. Trước đó, thủ môn Mouez Hassenbị chấn thương vai trong trận thua Anh 1-2, còn Ben Mustapha bị chấn thương khi tập luyện hôm thứ Ba vừa rồi.

HLV World Cup phải... xỏ găng làm thủ môn vì bão chấn thương - Ảnh 1.

Tunisia đang thiếu thủ môn trầm trọng vì vấn nạn chấn thương.

Trong các buổi tập gần đây của Tunisia, HLV trưởng Nabil Maaloul phải xỏ găng vào bắt gôn, cho các học trò tập luyện chiến thuật.

Giờ đây, Tunisia đang kì vọng một thủ môn khác, Ben Cheifia có thể được FIFA cho phép tham gia đội hình đấu với Panama. Ben Cheifia thuộc thành phần 29 cầu thủ đăng ký sơ bộ của Tunisia tại kì World Cup này.

Trong trường hợp FIFA không ưu tiên cho Tunisia bổ sung nhân sự, đội bóng này sẽ phải ra trận với chỉ 1 thủ môn duy nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại