HLV Vương Tiến Dũng khen Công Phượng, chê hàng thủ U23 Việt Nam

An Bình |

HLV Vương Tiến Dũng một mặt đánh giá cao màn trình diễn của Công Phượng, mặt khác cựu HLV CLB Thể Công chỉ ra những điểm yếu nơi hàng phòng ngự của U23 Việt Nam ở trận đấu gặp U23 Thái Lan.

Với 2 bàn thắng của Công Phượng, U23 Việt Nam đã vượt qua người Thái với tỷ số chung cuộc 2-1, qua đó đoạt giải ba tại giải giao hữu Cúp M-150. Theo HLV Vương Tiến Dũng, nhìn chung U23 Việt Nam đã có trận đấu hay và đặc biệt phải kể đến sự xuất sắc của Công Phượng.

“Trước hết, tôi cảm thấy hài lòng với cách tiếp cận trận đấu của U23 Việt Nam. Các cầu thủ nhập cuộc đầy tự tin và chủ động. Điều này khiến các cầu thủ U23 Thái Lan gặp khó khăn trong việc muốn sớm áp đặt lối chơi lên tuyển U23 Việt Nam.

Hàng công của U23 Việt Nam đã có một trận đấu khởi sắc và tiêu biểu là cái tên Công Phượng. Có lẽ không thể mong chờ nhiều hơn từ Công Phượng khi đá vị trí tiền đạo và có tới 2 pha lập công đẹp mắt. Tôi chưa thấy trận nào Công Phượng chơi nỗ lực và quyết tâm ghi bàn như trận gặp Thái Lan. Ngoài ra, 2 cầu thủ kiến tạo cho Công Phượng ghi bàn là Quang Hải và Xuân Trường cũng rất đáng khen ngợi. Sự ăn ý của các cầu thủ trên hàng tấn công như Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn khiến hàng thủ Thái Lan nhiều phen rối loạn”.

Ngoài những lời ngợi khen cho Công Phượng và hàng công của U23 Việt Nam, HLV Vương Tiến Dũng thắng thắn chỉ ra những mặt hạn chế của thầy trò HLV Park Hang Seo.

“U23 Việt Nam vẫn gặp vấn đề về thể lực khi bước sang hiệp 2 nhiều cầu thủ đã cho thấy dấu hiệu của sự xuống sức nhanh chóng và không đảm bảo được vị trí cũng như cự ly đội hình.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự mắc quá nhiều sai sót. Các pha xử lý của hậu vệ chưa được tốt dẫn tới sự nguy hiểm cho khung thành. Sự phối hợp và phán đoán ở vị trí trung vệ Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh cũng đang là vấn đề với U23 Việt Nam. Không riêng gì trận đấu với Thái Lan mà ở 2 trận đấu trước, trận nào U23 Việt Nam cũng mắc sai lầm nghiêm trọng. Nếu không khắc phục được nhược điểm nơi hàng phòng ngự thì U23 Việt Nam sẽ phải trả giá ở những giải đấu quan trọng hơn.

Tôi không nghĩ sơ đồ 3 hậu vệ là nguyên nhân chính khiến hàng thủ Việt Nam chơi thiếu chắc chắn. Vấn đề ở chỗ các cầu thủ đã vận hành đúng theo mong muốn của HLV hay chưa”.

HLV Vương Tiến Dũng khen Công Phượng, chê hàng thủ U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Vương Tiến Dũng

HLV Vương Tiến Dũng phân tích thêm: “Về mặt lý thuyết, khi đội nhà mất bóng thì 2 tiền vệ cánh sẽ trở thành những hậu vệ biên và hàng phòng ngự lên tới 5 người. Trên thực tế ở trận gặp Thái Lan, 2 tiền vệ cánh vẫn chưa tích cực di chuyển để hỗ trợ hàng hậu vệ nên rất khó đảm bảo sự an toàn cho khung thành U23 Việt Nam. Để vận hành trơn tru và hiệu quả hệ thống 3 hậu vệ thì cần các cầu thủ thi đấu với nhau trong một thời gian dài để có thể hiểu, di chuyển, hỗ trợ nhau hợp lý cho nhau.

Cá nhân tôi đánh giá chơi với sơ đồ 3-4-3 thì sức tấn công của U23 Việt Nam sẽ tốt hơn. Và tôi nghĩ HLV Park Hang Seo và các cầu thủ cần có thêm thời gian để tập luyện và khắc phục những điểm yếu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại