Thua đau, Thái Lan đi tìm bí kíp “trả thù” U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Rất nhiều vấn đề của U23 Thái Lan đã bị một tờ báo nước này “bóc mẽ” sau trận thua đáng trách trước U23 Việt Nam.

Còn nhớ sau trận thua U23 Triều Tiên, HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan có nói rằng ông muốn gặp Uzbekistan hơn là phải gặp U23 Việt Nam. Chẳng biết có phải vì không mặn mà với việc phải đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo hay không nhưng đội bóng xứ Chùa Tháp đã thi đấu nhạt nhòa, để thua Việt Nam ở trận tranh hạng Ba.

Dù bất kể vì lý do gì đi chăng nữa thì đây vẫn là kết quả khó có thể chấp nhận với truyền thông và người hâm mộ xứ Chùa Tháp.

Cũng vì thế, không lâu sau khi giải M-150 kết thúc, tờ báo thể thao nổi tiếng Siamsport của Thái Lan có bài viết để chỉ ra những nhiệm vụ mà thầy trò Zoran Jankovic cần phải làm trước khi bước vào VCK U23 châu Á và sau đó là mục tiêu "đòi nợ" Việt Nam.

Theo Siamsport, nhiệm vụ đầu tiên của U23 Thái Lan là phải cải thiện về mặt tinh thần và thái độ thi đấu. Sau thất bại trước Triều Tiên, đoàn quân của HLV Jankovic đã cho thấy dấu hiệu bị mất động lực và điều đó là nguyên nhân quan trọng khiến U23 Thái Lan thất thủ trước Việt Nam ở trận tranh hạng Ba.

Thua đau, Thái Lan đi tìm bí kíp “trả thù” U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Cả 2 ĐT U23 Thái Lan lẫn U23 Việt Nam đều vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện sau giải M-150.

Nhiệm vụ thứ 2 là phải cải thiện tình trạng để mất bóng. Bóng đá Thái Lan vốn rất mạnh ở lối chơi phối hợp ngắn với nền tảng là tuyến tiền vệ giàu kỹ thuật và sự gắn kết giữa các cá nhân. Thế nhưng ở giải M-150, Thái Lan đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược trước Việt Nam và Triều Tiên, dẫn tới việc thường xuyên để mất bóng ở tuyến giữa.

Nhiệm vụ thứ ba và cũng là quan trọng nhất của U23 Thái Lan là phải cải thiện hàng phòng ngự. Siamsport cho rằng, ở hai trận đấu với Triều Tiên và Việt Nam, hàng thủ của Thái Lan đã thi đấu quá tệ khi liên tục mắc sai lầm và pha làm bàn mở tỷ số của Công Phượng chiều qua chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Tờ báo Thái Lan nhấn mạnh rằng việc vá lại hàng thủ là bài toán khẩn cấp với HLV Jankovic trước khi chính thức bước vào VCK U23 châu Á.

Với bóng đá Thái Lan ở cấp ĐTQG, HLV trưởng Milovan Rajevac luôn cực kỳ chú trọng vào công tác phòng ngự. Điều này đã được thể hiện rõ qua những trận đấu ấn tượng của ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup và Asian Cup dưới triều đại chiến lược gia người Serbia. Tuy nhiên, điểm mạnh của ĐTQG lại đang trở thành "tử huyệt" của người Thái ở cấp độ ĐT U23.

Còn với U23 Việt Nam, đây là lúc thầy trò HLV Park Hang-seo không được ngủ quên trên chiến thắng sau khi đả bại Thái Lan bởi đấu trường M-150 dù sao cũng chỉ là một giải đấu giao hữu. 

Trước mắt, thầy Park cùng các học trò vẫn sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn hướng tới mục tiêu tạo bất ngờ ở VCK U23 châu Á, khi đối thủ của chúng ta sẽ là những đội tuyển hàng đầu châu lục gồm Hàn Quốc, Australia và Syria.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại