HLV tuyển nữ Việt Nam kể kịch tính chuyện người đứng đầu bóng đá Thái Lan suýt ngất vì đội nhà thất bại

Hiếu Lương |

HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ hết sức thú vị về một vài câu chuyện hậu trường đằng sau chức vô địch AFF Cup 2019 của đội tuyển nữ Việt Nam trên đất Thái Lan.

Trong đó, câu chuyện chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot, suýt ngất gây nhiều chú ý. HLV Mai Đức Chung kể: "Sau khi đội vô địch mới có người kể lại cho tôi về ông chủ tịch của bóng đá Thái Lan. Ông ấy ngồi xem trận đấu trong phòng VIP. Khi tuyển Việt Nam ghi bàn thì người ông ấy rũ ra, đến lúc trọng tài chính thổi còi hết trận ông ấy ngã ngửa người. Những ai chứng kiến chỉ sợ ông ấy ngất. Thế mới thấy trận đấu gay cấn và ảnh hưởng của việc tuyển Việt Nam thắng Thái Lan lớn thế nào".

HLV Mai Đức Chung đã cùng đội tuyển nữ Việt Nam vô địch AFF Cup 2019 ngay trên sân đối phương khiến chủ tịch LĐBĐ nước này vô cùng thất vọng. Ảnh: Hiếu Lương - FAT.

Trước trận thua đội tuyển nữ Việt Nam, chủ tịch Somyot còn phải chứng kiến đội tuyển nam thất bại cũng với tỷ số 0-1 trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận ra quân tại King’s Cup 2019. Sau thất bại ấy, vị chủ tịch FAT ra về trong yên lặng khiến báo chí Thái Lan không hài lòng và cho rằng, ông nên ở lại để đối chất về tình hình của bóng đá nước nhà.

Ở câu chuyện về pha cởi áo ăn mừng của đội trưởng Huỳnh Như, HLV Mai Đức Chung giãi bày: "Thời điểm đó đội bạn ép sân, khán giả gây sức ép, không khí rất nóng bức. Mọi thứ như vậy mà chúng ta lại vươn lên dẫn bàn. Huỳnh Như không nghĩ ngợi gì cả mà ăn mừng sung sướng cùng CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ.

Tôi rất thông cảm nhưng cũng bất ngờ quá mà phản ứng không kịp. Chính vì tình huống đó, sáng nay (28/8), tôi có phê bình nhè nhẹ. Tôi nói nếu giả dụ đội bạn gỡ hoà và chúng ta thua ở loạt sút luân lưu thì rõ ràng hành động của Huỳnh Như có lỗi lớn, từ giờ phải rút kinh nghiệm. Cô ấy cũng cười và xin lỗi tôi và cả đội. May mắn là đã giành thắng lợi rồi, bóng đá luôn phải có may mắn song hành và chúng ta đã thắng vẻ vang trên đất bạn".

HLV tuyển nữ Việt Nam kể kịch tính chuyện người đứng đầu bóng đá Thái Lan suýt ngất vì đội nhà thất bại - Ảnh 2.

Pha cởi áo ăn mừng của Huỳnh Như trong trận chung kết tối 27/8. Ảnh: FAT.

Phút thứ 3 hiệp phụ thứ nhất, Huỳnh như đệm bóng cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam hạ Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2019. Vì quá phấn khích, Huỳnh Như đã cởi áo ăn mừng, tức một lỗi nhận thẻ vàng, mà quên mất mình đã nhận 1 thẻ trước đó. Đội tuyển nữ Việt Nam sau đó phải chơi thiếu người trong thời gian còn lại nhưng vẫn kiên cường giữ sạch lưới.

Sau AFF Cup 2019, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhả quân về cho các CLB chuẩn bị giai đoạn 2 Giải bóng đá nữ VĐQG 2019. Đến trung tuần tháng 10, cả đội tập trung lại để hướng tới SEA Games diễn ra tại Philippines vào tháng 11. Xa hơn, HLV Mai Đức Chung cũng mong đội tuyển nữ Việt Nam được dự World Cup.

"Về World Cup, tôi nghĩ chúng ta cần làm việc nhiều hơn nữa. Hiện giờ, ta tạm thời xếp trên Thái Lan nhưng về đào tạo trẻ, nền móng còn thiếu. Chúng ta phải làm cái đấy, có nền móng rộng thì cái chóp mới cao, thành tích mới lớn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Ông nói tiếp: "Tôi có bàn với Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn là anh Trần Quốc Tuấn. Trước mắt, VFF đầu tư cho đội tuyển nữ U19 Việt Nam để chuẩn bị cho mục tiêu World Cup 2023. VFF đã thoải mái chấp nhận.

Với Thái Lan, người ta đầu tư rất lớn. Đội hình đội tuyển quốc gia của họ có 2 Thái kiều. Họ đầu tư và được đi World Cup nhiều. Họ mang cả đội hình dự World Cup về đá AFF Cup, mục đích là giành chức vô địch mà không thành".

World Cup bóng đá nữ 2019 vừa được tổ chức tại Pháp. Ở kỳ World Cup tiếp theo, FIFA quyết định tăng số đội từ 24 lên 32 đội tuyển, qua đó, giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thêm cơ hội để lần đầu tiên được dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Việt Nam vào chiều 28/8. Một nhóm đặt chân đến TPHCM vào lúc 16h00, một nhóm về Hà Nội lúc 18h00 cùng ngày. Ảnh: Hiếu Lương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại