Quế Ngọc Hải: "Vắng Trọng Hoàng, Văn Hậu, ĐT Việt Nam vẫn còn phương án thay thế phù hợp"

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) |

Trước buổi tập chiều 28/8, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ với truyền thông về tình hình chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho trận đấu với Thái Lan.

Chia sẻ với báo giới, Quế Ngọc Hải gửi lời chúc mừng đến chiến thắng của ĐT nữ Việt Nam trước Thái Lan để giành chức vô địch AFF Cup 2019, đồng thời bày tỏ đây sẽ là động lực để đội tuyển nam hướng tới trận đấu sắp tới trên đất Thái.

Nhận định về sự chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 5/9 tới, đội trưởng ĐT Việt Nam bày tỏ:

"Tôi và đồng đội cảm thấy tự tin khi bước vào trận đấu với Thái Lan sắp tới. Điều quan trọng nhất là toàn đội phải giữ được sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng trước bất kì đối thủ nào.

ĐT Việt Nam hiện tại đã trải qua rất nhiều giải đấu, trận đấu lớn ở tầm châu Á rồi. Mọi người đều đã làm rất tốt nên áp lực từ khán giả sẽ không làm ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của toàn đội".

Quế Ngọc Hải: Vắng Trọng Hoàng, Văn Hậu, ĐT Việt Nam vẫn còn phương án thay thế phù hợp - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam tập luyện với tinh thần thoải mái trước trận quyết đấu với Thái Lan.

Trả lời câu hỏi về sự chuẩn bị của hàng phòng ngự ĐT Việt Nam để đối đầu với Chanathip Songkrasin, Quế Ngọc Hải chia sẻ:

"Tôi và Chanathip cũng có thể coi là những người bạn. Cả hai đã gặp nhau từ Asiad 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) và gặp nhau vẫn hỏi thăm về cuộc sống, công việc, sức khỏe.

Tôi nghĩ Chanathip là cầu thủ tốt nhất của bóng đá Thái Lan trong vòng 5 năm trở lại đây. Cậu ấy cũng đang có phong độ rất tốt tại J.League. Không chỉ tôi cần tập trung mà các đồng đội cũng cần hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Nhưng không chỉ để ý riêng Chanathip, toàn đội sẽ phải duy trì được kết nối để tập trung trong suốt trận đấu".

Đánh giá về hàng thủ ĐT Việt Nam trước những nguy cơ xáo trộn do chấn thương, trung vệ thuộc biên chế Viettel bày tỏ sự lạc quan.

"Chấn thương của Đình Trọng khá nặng và chắc chắn không thể góp mặt. Còn với trường hợp của Trọng Hoàng và Văn Hậu thì vẫn còn phải chờ đợi, chưa thể nói chắc chắn rằng cả hai có thể thi đấu hay là không. Còn nếu họ không thể ra sân thì HLV sẽ sắp xếp những con người phù hợp nhất cho trận đấu với Thái Lan.

Còn về hàng phòng ngự, ngoài tôi, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đã chơi với nhau rất nhiều thì những đàn anh như Lâm Anh Quang hay Hữu Tuấn đều đang có phong độ cao nên tôi nghĩ chắc chắn họ đang rất khát khao để cống hiến cho đội tuyển".

Quế Ngọc Hải: Vắng Trọng Hoàng, Văn Hậu, ĐT Việt Nam vẫn còn phương án thay thế phù hợp - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải tự tin chuẩn bị cho trận đánh lớn.

Cuối cùng, Quế Ngọc Hải chia sẻ toàn ĐT Việt Nam hiểu được tầm quan trọng của trận đấu với Thái Lan và sẽ nỗ lực để đánh bại được đối thủ dù phải thi đấu trên sân khách.

"Chúng tôi xác định vòng loại World Cup là giải đấu cực kỳ quan trọng của ĐT Việt Nam trong năm 2019 và 2020. Trận đấu đầu tiên lúc nào cũng quan trọng nhất. Toàn đội muốn giành chiến thắng tốt nhất để tạo bước đà tâm lý tốt nhất cho những trận đấu tiếp theo.

Những cầu thủ có trong danh sách được triệu tập đều là những gương mặt đã được hưởng niềm tin rất lớn và tôi tin tưởng vào các đồng đội dù ở vị trí nào thì cũng sẽ tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại