Quang Hải và đồng đội gặp khó khi phải tiếp đội bóng "bất khả chiến bại" ở CK AFF Cup

Ngô Trà |

Muốn được chơi trận chung kết AFC Cup 2019 trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Hà Nội phải vượt qua đội bóng của Triều Tiên ở chung kết liên khu vực. Chỉ có điều...

...trên sân nhà mang tên cố chủ tịch Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, CLB 4.25 SC chưa từng thua ở đấu trường AFC Cup mùa bóng này. Trận bán kết lượt về liên khu vực giữa họ và đội bóng của Albania - Dhaka Limited, là một minh chứng hùng hồn cho lợi thế "bất khả chiến bại" này.

Dhaka Limited là đội bóng có được lợi thế sau trận lượt đi, với đến 4 bàn thắng dội vào lưới đội bóng đến từ Triều Tiên, trong đó có cú sút xa cướp mất danh hiệu "bàn thắng đẹp nhất vòng đấu" của Quang Hải. Nhưng 4.25 SC cũng đã kịp ghi lại 3 bàn, để thất thủ với tỷ số 3-4.

Quang Hải và đồng đội gặp khó khi phải tiếp đội bóng bất khả chiến bại ở CK AFF Cup - Ảnh 1.

Sân nhà quả là điểm tựa vững chắc cho đội bóng Triều Tiên, khi họ có bàn thắng trước, khiến đối phương bị đuổi người ở phút 67, để rồi ấn định chiến thắng bằng bàn thắng muộn ở phút 83. Chiến thắng 2-0 là quá đủ để họ trở thành đối thủ của Văn Quyết, Quang Hải và các đồng đội ở trận chung kết liên khu vực.

Hai trận đi về giữa họ sẽ được diễn ra vào ngày 25/9 và 2/10 sắp tới, và CLB Hà Nội sẽ phải nỗ lực ở trận lượt đi được tổ chức trên sân Hàng Đẫy, hòng "lấy vốn" cho trận lượt về hứa hẹn sẽ cực kỳ khó khăn tại Triều Tiên.

Nếu vượt qua được 4.25 SC, đội bóng thủ đô sẽ giành được quyền chơi trận chung kết duy nhất trên sân Hàng Đẫy, trước đội vô địch khu vực Tây Á và ngày 2/11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại