HLV Tholot nói gì khi Pau cầm hòa đội đầu bảng?

Đặng Lai |

Caen đã bị Pau cầm chân 1-1 vào rạng sáng nay. Có lẽ với đội bóng của Quang Hải thì đây là kết quả lạc quan nhất trong suốt hành trình khó khăn vừa qua của họ. Chính HLV Didier Tholot thừa nhận điều này. Nhưng ông cho rằng nếu như không mất nhiều trụ cột thì Pau đã có thể giành kết quả tốt hơn.

HLV Tholot nói gì khi Pau cầm hòa đội đầu bảng? - Ảnh 1.

HLV Tholot trong buổi họp báo sau trận hòa Caen 1-1

Tại trận đấu vòng 6 Ligue 2 rạng sáng nay, Pau đã gây bất ngờ trước đối thủ đang đứng đầu BXH. Trong một pha đá phạt tuyệt đẹp vào phút thứ 7, tân binh Henri Saivet đã mở tỷ số trận đấu, bàn thắng thứ 2 sau 2 trận liên tiếp của cựu sao Ngoại hạng Anh này.

Pau lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt mười phút sau đó nhưng pha dứt điểm của Sessi d'Almeida đã đi vọt xà ngang khung thành. Và gần như lập tức sau pha bóng này, Caen đã đáp trả. Sau một pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải, Hugo Vandermersch chuyền bóng để Ali Abdi dứt điểm ghi bàn trong vòng cấm, cân bằng tỷ số 1-1.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Pau FC hầu như chịu trận trong hiệp 2. Với 1 điểm chia đều cho hai đội, Caen vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu còn Pau mắc kẹt ở cuối bảng xếp hạng. Dù vẫn chưa thể thắng nhưng HLV Didier Tholot cho rằng trong bối cảnh đội hình thiếu nhiều trụ cột thì ông có lý do để lạc quan bởi các học trò đã chơi tốt hơn.

HLV Tholot nói gì khi Pau cầm hòa đội đầu bảng? - Ảnh 2.

HLV Tholot khá hài lòng với "cách phản ứng" của Pau

Ông chia sẻ sau trận: "Tôi có quá ít cầu thủ tấn công để sử dụng. Chúng tôi không có nhiều bóng để chơi ở trận này. Đó là điều hiển nhiên vì chúng tôi hiểu mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi làm khách trước Caen.

Hôm nay, tôi đã thấy những anh chàng không từ bỏ. Có những lúc bạn phải biết cách phản ứng. Với việc nhiều trụ cột vắng mặt, chúng tôi đã thích nghi tốt và mọi người đều cho thấy phản ứng tích cực. Hôm nay, tôi đã được chứng kiến một hàng tiền vệ cơ động một hàng thủ vững vàng hơn".

Thầy của Quang Hải cũng tỏ ra hài lòng với trận hòa và ông hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp đà thăng tiến trong thời gian tới: "Chúng tôi rất vui khi rời khỏi đây với một điểm. Chúng tôi không mắc bất kỳ sai lầm nào, không giống như hai trận đấu trước. Chúng tôi không thi đấu dễ dãi khi chống lại đội đang đứng đầu BXH".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại