HLV Tây Ban Nha nhận hết trách nhiệm, bỏ ngỏ kịch bản bị sa thải sau thất bại

Tiểu Mã |

Ngoài việc nhận toàn bộ trách nhiệm, HLV Fernando Hierro còn thừa nhận toàn đội đã bị tổn thương sau thất bại trước chủ nhà Nga.

Mặc dù được đánh giá nhỉnh hơn song rốt cục Tây Ban Nha lại để thua cay đắng trước Nga trên chấm luân lưu cân não.

Như vậy, cuộc phiêu lưu đầy ngắn ngủi của "Bò tót" tại VCK World Cup kể từ khi sa thải HLV Júlen Lopetegui đã kết thúc trong trạng thái hỗn loạn, theo báo chí Tây Ban Nha.

Sau khi để thua chủ nhà Nga theo kịch bản đầy tiếc nuối, HLV Fernando Hierro đã tự nhận hết mọi trách nhiệm về mình: "Nếu có người phải chịu trách nhiệm cho những gì vừa xảy ra, đó là tôi.

Tôi là HLV trưởng của đội tuyển và phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Hy vọng mọi người sẽ không đổ lỗi cho các cầu thủ".

HLV Tây Ban Nha nhận hết trách nhiệm, bỏ ngỏ kịch bản bị sa thải sau thất bại - Ảnh 1.

HLV Fernando Hierro nhận hết mọi trách nhiệm khi Tây Ban Nha bị loại.

Nhà cầm quân sinh năm 1986 cũng không che giấu cảm giác thất vọng khi phải dừng bước tại World Cup:

"ĐT Tây Ban Nha đến với World Cup với nhiều kỳ vọng. Không nhiều người nghĩ chúng tôi sẽ bị loại sớm. Đó là điều đáng thất vọng.

Chúng tôi đã cố gắng, mạo hiểm tấn công để giành chiến thắng. Nhưng bóng đá là thế, không phải lúc nào chúng ta cũng giành chiến thắng. Chúng tôi không muốn khiếu nại tới bất kỳ ai cả.

Thú thật, toàn đội đang bị tổn thương sau thất bại. Nhưng dù gì đi nữa, toàn đội vẫn sẽ đoàn kết để vượt qua khó khăn".

Cuối cùng, HLV Hierro cũng bỏ ngỏ khả năng rời ĐTQG Tây Ban Nha sau thất bại: "Ở lại hay không không phải quyết định của tôi. Và sau khi bị loại khỏi World Cup thì việc đó không còn quá quan trọng".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại