HLV Tan Cheng Hoe liệu có “bay ghế” sau trận thua Việt Nam?

Tiểu Mã |

Tương lai của HLV Tan Cheng Hoe sau AFF Cup đang là điều làm truyền thông và người hâm mộ Malaysia cực kỳ quan tâm.

Tại AFF Cup năm nay, đội tuyển Malaysia đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra từ trước giải đấu đó là lọt vào chung kết. Nhìn chung, dù chưa thể lên ngôi nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ trong khu vực, đặc biệt khi xuất sắc vượt qua Thái Lan và còn gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam.

Thế nhưng, báo chí Malaysia lại tỏ ra khá quan ngại khi nói về tương lai của HLV Tan Cheng Hoe hậu AFF Cup. Theo tờ báo New Straits Times, bản thân nhà cầm quân 50 tuổi cũng chưa biết liệu ông có được LĐBĐ Malaysia (FAN) giữ lại làm HLV trưởng ĐTQG hay không.

Sự lo lắng bắt nguồn từ việc hợp đồng giữa HLV Tan Cheng Hoe và FAM sẽ đáo hạn vào cuối tháng này. Tuy nhiên, đến nay, phía FAM vẫn chưa có động thái nào cho thấy họ sẵn sàng để gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân sinh năm 1968.

HLV Tan Cheng Hoe liệu có “bay ghế” sau trận thua Việt Nam? - Ảnh 1.

Việc HLV Tan Cheng Hoe có bị mất chức sau AFF Cup hay không vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Nói về tương lai của mình, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với tờ báo Malaysia: "Tôi chỉ biết để cho FAM quyết định. Với cương vị là một HLV trưởng ĐTQG, tôi đã cống hiến hết mình cho đội tuyển. Tôi cảm ơn các cầu thủ, các cộng sự trong ban huấn luyện và những lãnh đạo của liên đoàn đã dành cho tôi sự ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua".

HLV Tan Cheng Hoe cũng căn dặn các học trò cần phải phấn đấu hơn nữa để chinh phục thành công trong tương lai: "Tôi vui khi toàn đội đã hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên, các cầu thủ cần tiếp tục phấn đấu và cải thiện. Chỉ có như vậy, đội tuyển mới hy vọng được tham dự một đấu trường lớn như Asian Cup".

Vị thuyền trưởng của tuyển Malaysia chia sẻ thêm về phong cách thi đấu của toàn đội tại AFF Cup: "Chúng tôi cần phát triển dựa theo phong cách riêng của mình. Nếu chúng tôi có thể hoàn thiện phong cách đó, chúng tôi có thể đánh bại các đối thủ hàng đầu trong tương lai".

HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt tuyển Malaysia thay cựu HLV người Bồ Đào Nha Nelo Vingada từ hồi tháng 12 năm ngoái. Trong một năm nhiệm kỳ của mình, HLV Tan Cheng Hoe giành 8 trận thắng, 3 trận hòa và 5 trận thua cùng đội tuyển Malaysia.

Chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam 1-0 Malaysia (Nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại