HLV Nishino nhận thông báo chính thức về tương lai sau thất bại ở SEA Games

Tiểu Mã |

Dù vừa để U22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng ở SEA Games song HLV Nishino vẫn nhận được sự tin tưởng từ LĐBĐ Thái Lan.

Theo thông tin từ tờ Siamsport vừa đăng tải thì LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã đưa ra thông báo để làm rõ tương lai của HLV Nishino sau thất bại ở SEA Games.

Theo đó, FAT dự kiến sẽ ký hợp đồng mới với nhà cầm quân người Nhật Bản trước thời điểm ông hội quân cùng U23 Thái Lan chuẩn bị tham dự VCK giải U23 châu Á 2020 (trước ngày 26/12 tới).

Dự kiến hợp đồng mới của HLV Nishino có thời hạn 2 năm. Trong thời gian này, ông Nishino cần đưa bóng đá Thái Lan thi đấu thành công ở giải U23 châu Á 2020 trên sân nhà, sau đó là vòng loại World Cup và vòng loại Asian Cup 2023. Theo Siamsport thì FAT không đặt ra chỉ tiêu cụ thể ở đấu trường khu vực như giải AFF Cup 2020 hay SEA Games.

HLV Nishino nhận thông báo chính thức về tương lai sau thất bại ở SEA Games - Ảnh 1.

Ông Nishino sẽ ký hợp đồng mới trước thời điểm hội quân ngày 26/12 tới.

Trước mắt thì HLV Nishino sẽ có một chỉ tiêu cực kỳ quan trọng và cũng vô cùng khó khăn đó là VCK giải U23 châu Á, nơi mà FAT muốn U23 Thái Lan phải lọt vào top 3 để giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ở giải đấu này, Thái Lan nằm ở "bảng tử thần" cùng Iraq, Australia và Bahrain.

Trước đó, cũng theo báo chí Thái Lan thì HLV Nishino sẽ chỉ có 11 ngày tập luyện cùng các học trò để chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á (bắt đầu từ ngày 26/12), do ông muốn dành thời gian để các cầu thủ nghỉ ngơi, lấy lại thể lực và tâm lý sau thất bại ở SEA Games và quãng thời gian dài phải cày ải liên tục từ trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại