HLV HAGL lý giải nguyên nhân chỉ sử dụng Xuân Trường đúng 45 phút đầu tiên

Hải Bình - Ảnh: Cao Nguyên |

HAGL đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước Hà Tĩnh, bàn thắng duy nhất của họ có dấu ấn của Xuân Trường, người chỉ xuất hiện trong hiệp 1.

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Chevaughn Walsh thực hiện ngay đầu hiệp 1, đã giúp cho HAGL duy trì mạch bất bại ngay tại sân nhà lên con số 4. Tính đến thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Lee Tae-hoon vẫn chưa biết đến mùi thất bại ngay tại tiểu Emirates.

"Trước tiên tôi rất vui khi có kết quả thắng và giành được 3 điểm trên sân nhà. Hôm nay, fan hâm mộ của HAGL cũng đã ủng hộ chúng tôi rất nhiệt tình, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình trong trận đấu hôm nay. 

Thực sự, HAGL không cố ý lùi về và nhường thế trận cho Hà Tĩnh trong hiệp 2. Tuy nhiên, đối thủ đã chọn lối chơi bóng dài nên tôi buộc phải cho học trò của mình chơi lùi về, hàng phòng ngự đã chơi pressing tốt. 

Thế trận như này, nếu HAGL cướp được bóng để phối hợp để phản công thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc HAGL đã không làm được như thế, và chúng tôi sẽ khắc phục trong các buổi tập tới", HLV Lee Tae-hoon tiết lộ lý do HAGL chơi chùn xuống trong hiệp 2 dù rằng họ sớm có bàn thắng trong hiệp 1.

HLV HAGL lý giải nguyên nhân chỉ sử dụng Xuân Trường đúng 45 phút đầu tiên - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ HAGL sau khi tiền đạo Chevaughn Walsh ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội nhà. Ảnh: Cao Nguyên.

Chia sẻ về nguyên nhân chỉ sử dụng Xuân Trường trong 45 phút đầu tiên, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cho hay: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới Xuân Trường. Bởi câu ấy đã chấn thương, phẫu thuật rất lâu nhưng hôm nay trở lại và thi đấu tốt. 

Trước trận đấu này, tôi đã nói chuyện với Xuân Trường rồi, chỉ để cậu ấy thi đấu 45 phút thôi vì vấn đề thể lực chưa được tốt và đảm bảo sau thời gian dài trở lại. Tôi nghĩ, trong hiệp 1 Xuân Trường đã thi đấu đúng với chiến thuật tôi mong muốn và giúp cho lối chơi của HAGL được nhuần nhuyễn hơn". 

Phản hồi cho ý kiến của HLV Minh Đức rằng hàng tiền vệ của Hà Tĩnh đã cày nát cặp tiền vệ của ĐT Việt Nam là Xuân Trường và Tuấn Anh, HLV Lee Tae-hoon cho hay: "Mỗi một HLV sẽ có 1 cách nghĩ riêng. Tôi quan sát và nhận thấy cặp tiền vệ Hà Tĩnh đã thi đấu tốt, đặc biệt là số 6 và 88 ( Hoàng Anh và Trung Học - PV)". 

"May mắn ư, nó chỉ đến với những người chăm chỉ, và các cầu thủ của chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ. Sau trận đấu này, HAGL có 5 trận đấu khác ở giai đoạn 1 và mỗi trận đều là 1 trận chung kết, HAGL sẽ thi đấu hết mình. Tôi không nghĩ về việc HAGL có thành tích sân khách không tốt tại mùa này, điều tôi bận tâm là làm sao giúp cho học trò giải quyết tốt từng trận". 

Với chiến thắng sát nút 1-0 trước Hà Tĩnh, HAGL hiện đang có được 12 điểm sau 8 vòng đấu và tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng tạm thời. Như vậy sau 8 lượt trận, đội bóng phố Núi vẫn duy trì thành tích bất bại ngay tại sân nhà Pleiku.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại