Hình ảnh sau hóa trị của đệ nhất phu nhân Syria gây tranh cãi

Hải Ngọc |

Một số người cầu chúc bà Asma al-Assad sớm phục hồi trong khi số khác lại liên hệ việc điều trị căn bệnh ung thư của đệ nhất phu nhân Syria với các vụ tấn công hóa học xảy ra ở nước này.

Những hình ảnh mới của bà Asma đăng trên mạng xã hội Instagram của tổng thống Syria cho thấy bà trùm khăn kín đầu, rõ ràng đã mất hết tóc do phải trải qua hóa trị. Hồi tháng 8, truyền thông Syria thông báo người vợ 43 tuổi của Tổng thống Bashar al-Assad bị ung thư vú giai đoạn đầu.

"Câu chuyện của bà đại diện cho sự bền bỉ, quyết tâm, niềm tin và ý chí" – tài khoản Instagram trên khen ngợi.

Hình ảnh sau hóa trị của đệ nhất phu nhân Syria gây tranh cãi - Ảnh 1.

Hình ảnh bà Asma trùm khăn trên tài khoản Instagram chính thức của tổng thống Syria. Ảnh: Twitter

Hình ảnh sau hóa trị của đệ nhất phu nhân Syria gây tranh cãi - Ảnh 2.

Ảnh: Twitter

Một số tài khoản mạng tán đồng và cầu chúc "Thánh Allah chữa lành cho bà" để bà sớm hồi phục. Nhưng số khác lại liên hệ đến chuyện chính quyền ông Assad bị tố nhiều lần sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường trong nước. Thậm chí, có người dùng trên Twitter gọi bà Asma là "đệ nhất phu nhân sarin" (một loại chất độc thần kinh).

Lại có những người khác gọi bà Asma là "người phụ nữ truyền cảm hứng thực sự" và chỉ trích những lời lẽ trên là "độc ác, đáng ghê tởm khi nguyền rủa người đang mắc bệnh ung thư".

Bà Asma thường giữ im lặng và ít xuất hiện trước công chúng trong suốt thời gian xảy ra nội chiến Syria – nay đã kéo dài 7 năm. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi bằng tiếng Anh vào năm 2016, bà bảo vệ chồng mình và hy vọng đất nước Syria sẽ "hùng mạnh và công bằng hơn" để "đem lại quyền lợi cho người dân".

Hình ảnh sau hóa trị của đệ nhất phu nhân Syria gây tranh cãi - Ảnh 3.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và vợ, bà Asma trong tấm ảnh chụp năm 2010. Ảnh: AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại