Hình ảnh phi công người Anh về đến sân bay quê hương, sau 115 ngày điều trị ở Việt Nam

Hoàng Đan - L.Tuấn |

Sau khoảng 14 giờ bay, chiều 12/7 (theo giờ Hà Nội) chuyến bay chở phi công người Anh đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow (London, Anh).

Chiều 12/7 (theo giờ Hà Nội), sau khoảng 14 tiếng bay từ sân bay Nội Bài, "siêu máy bay" Boeing 787-10 của Vietnam Airlines đã đưa nam phi công người Anh (từng là bệnh nhân số 91 nhiễm Covid-19) về nước, hạ cánh xuống sân bay Heathrow (London, Anh).

Trên suốt hành trình bay, phi công người Anh ngồi ở khoang thương gia. Theo đại diện tổ bay, sau khi hạ cánh xuống sân bay Heathrow, sức khỏe của phi công tốt.

Trong hơn 14 giờ bay từ Hà Nội đi Anh, Vietnam Airlines cũng sắp xếp ghế đồng hạng cho 3 bác sĩ đi cùng và bố trí vị trí để 6 bình ô-xy để phục vụ cho phi công này.

Trước khi phi công này được các nhân viên y tế, hàng không của Anh lên di chuyển, rời khỏi máy bay, đại diện tổ bay và phi công của chuyến bay đã đến chúc mừng, tặng hoa chia tay người đồng nghiệp.

Cũng theo đại tổ bay, một điều đặc biết, trong quá trình thực hiện chuyến bay, hai con của một tiếp viên đã gửi lời chúc được viết trên giấy cho mẹ, nhờ chuyển tới phi công người Anh.

“Cháu mong chú sớm đi bay trở lại, bởi vì chú thuộc về bầu trời, chú Stephen ạ. Ước mơ của cháu là được làm phi công như chú”, Đức Quang 10 tuổi và Đức Tiến 9 tuổi viết và bày tỏ sự yêu quý với nam phi công người Anh.

Trước đó, đúng 0h ngày 12/7, chuyến bay có nam phi công người Anh từng mắc Covid-19 đã cất cánh từ Nội Bài đi châu Âu, đưa nam phi công này về nước.

Chuyến bay này được khai thác bằng may bay B787-10 là loại máy bay chở khách lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Phi hành đoàn của chuyến bay có 22 người, trong đó có 6 phi công (3 cơ trưởng, 3 cơ phó) và 16 tiếp viên.

Khác với thường lệ, chuyến bay không bay thẳng tới London mà qua Frankfurt - Đức để phục vụ một số hành khách quá cảnh tại đây. Sau khi trả khách ở Frankfurt, máy bay đã tiếp tục hành trình tới London - Anh.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, phi công người Anh được hãng tuyển dụng vào tháng 1/2020, và mới thực hiện 1 chuyến bay duy nhất từ TPHCM đi Hà Nội thì nhiễm bệnh.

Sau 115 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy, phi công người Anh đã được công bố khỏi bệnh và chính thức xuất viện trở về Anh ngày 11/7.

Dưới đây là một số hình ảnh trên chuyến bay khi hạ cánh xuống sân bay tại Anh:

Hình ảnh phi công người Anh về đến sân bay quê hương, sau 115 ngày điều trị ở Việt Nam - Ảnh 2.

Phi công điều khiển chuyến bay thăm hỏi sức khỏe, chia tay với phi công người Anh sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow.

Hình ảnh phi công người Anh về đến sân bay quê hương, sau 115 ngày điều trị ở Việt Nam - Ảnh 3.

Đại diện tổ bay tặng hoa chia tay người đồng nghiệp.

Hình ảnh phi công người Anh về đến sân bay quê hương, sau 115 ngày điều trị ở Việt Nam - Ảnh 4.
Hình ảnh phi công người Anh về đến sân bay quê hương, sau 115 ngày điều trị ở Việt Nam - Ảnh 5.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe của phi công người Anh.

Hình ảnh phi công người Anh về đến sân bay quê hương, sau 115 ngày điều trị ở Việt Nam - Ảnh 6.

Các y, bác sĩ đi cùng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa phi công người Anh xuống máy bay

Hình ảnh phi công người Anh về đến sân bay quê hương, sau 115 ngày điều trị ở Việt Nam - Ảnh 7.

Sau khi máy bay hạ cánh,

Hình ảnh phi công người Anh về đến sân bay quê hương, sau 115 ngày điều trị ở Việt Nam - Ảnh 8.

Xe phục vụ đặc biệt chuyển nam phi công xuống máy bay.

Hình ảnh phi công người Anh về đến sân bay quê hương, sau 115 ngày điều trị ở Việt Nam - Ảnh 9.

Nam phi công được đưa ra xe phục vụ đặc biệt.

Hình ảnh phi công người Anh về đến sân bay quê hương, sau 115 ngày điều trị ở Việt Nam - Ảnh 10.
Hình ảnh phi công người Anh về đến sân bay quê hương, sau 115 ngày điều trị ở Việt Nam - Ảnh 11.

Lời chúc của 2 người con của một nữ tiếp viên phục vụ trên chuyến bay, nhờ mẹ gửi đến phi công người Anh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại