Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam

Sao Đỏ |

Trong năm 2016, Hải quân Việt Nam đã tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật sát phương án và yêu cầu nhiệm vụ.

Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam - Ảnh 1.

Nổi bật nhất trong năm 2016 có lẽ là cuộc thực hành diễn tập đổ bộ tái chiếm đảo mang tên VTH-16, được Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 hiệp đồng với Lữ đoàn tàu chiến 125 và 170 tiến hành. Những phương tiện được huy động tham gia đều thuộc hàng tốt nhất của Hải quân Việt Nam vào thời điểm hiện tại, trong ảnh là "tàu há mồm" Dự án 771 Polnocny-B.

Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam - Ảnh 2.

Biên đội xe tăng lội nước PT-76B sau khi rời tàu dũng mãnh tiến về phía đảo, đồng thời xạ kích tiêu diệt các ổ đề kháng trên bờ của địch.

Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam - Ảnh 3.

Đội hình xe thiết giáp bánh lốp BTR-60PB cùng ca nô chở bộ đội nhanh chóng làm chủ bãi biển.

Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam - Ảnh 4.

Đối với những vũ khí mới, các đơn vị đã kết hợp luyện tập phương án trên biển, tập trung huấn luyện thuần thục, chuẩn xác khả năng hiệp đồng xử lý các sự cố xảy ra, nên dù có yêu cầu mới, độ khó và phức tạp tăng lên nhưng các vị trí trên tàu đều xử trí chuẩn xác, thực hành tốt các bài bắn, kể cả bắn ban đêm, bắn ngư lôi, các phương án chống ngầm đều bảo đảm an toàn mọi mặt.

Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam - Ảnh 5.

Pháo phòng không cao tốc AK-630M cỡ nòng 30 mm có tốc độ tác xạ rất cao, khi bắn nó tung ra những chùm lửa đẹp mắt và đầy uy lực, đây chính là lớp phòng thủ cuối cùng của tàu chiến, đặc biệt hữu hiệu khi chống lại tên lửa hành trình diệt hạm bay thấp.

Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam - Ảnh 6.

Pháo hạm AK-176M cỡ 76,2 mm trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 nhả đạn. Ngoài Gepard 3.9, khẩu pháo này còn xuất hiện trên tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8, Molniya 1241.RE (Tarantul), BPS-500, Svetlyak và TT-400TP, nó tiêu diệt được cả mục tiêu mặt nước, trên bờ, lẫn trên không.

Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam - Ảnh 7.

Tàu phóng lôi cao tốc mang số hiệu 306 lớp Shershen đang bắn ngư lôi chống tàu mặt nước Type 53-65. Hy vọng trong tương lai không xa, các tàu phóng lôi sẽ được thay thế bằng tàu tên lửa tấn công nhanh.

Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam - Ảnh 8.

Sự xuất hiện của những tàu chiến hiện đại với hỏa lực mạnh, tính năng tiên tiến của Hải quân Việt Nam quanh khu vực Quần đảo Trường Sa giúp bộ đội yên tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ.

Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam - Ảnh 9.

Trực thăng săn ngầm Kamov Ka-28 huấn luyện cất hạ cánh trên sàn đáp của tàu hộ vệ tên lửa Gepard và nhà giàn DK.

Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam - Ảnh 10.

Pháo chống tăng D-44 cỡ 85 mm khai hỏa, đây là vũ khí rất lợi hại trong công tác phòng thủ bờ biển nhờ tốc độ bắn cực nhanh và chính xác. Mặc dù loại pháo này hiện không còn đủ sức xuyên thủng giáp trước của các loại xe tăng chiến đấu chủ lực đời mới nhưng đối với xe thiết giáp lưỡng cư, tàu xuồng cao tốc có vỏ giáp mỏng thì D-44 vẫn tiêu diệt tốt.

Hình ảnh đẹp mắt về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam - Ảnh 11.

Triển khai tên lửa hành trình chống hạm P-800 Yakhont thuộc hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion-P. Tên lửa Yakhont có tầm bắn xa, tốc độ nhanh, đường bay phức tạp rất khó đánh chặn, mang theo đầu đạn uy lực, đủ khả năng tiêu diệt nhiều chiến hạm lớn chỉ với một phát bắn duy nhất.

Xem video: Tăng cường huấn luyện làm chủ, sát phương án và nhiệm vụ. Nguồn: Truyền hình Hải quân.

Tăng cường huấn luyện làm chủ, sát phương án và nhiệm vụ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại