Hình ảnh đầu tiên về “Tổng thống lâm thời” Afghanistan ở thành trì kháng chiến chống Taliban

Đăng Nguyễn |

Trong bối cảnh Taliban áp sát thung lũng Panjshir, Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh lần đầu công khai xuất hiện trong ảnh chụp ở thành trì phe kháng chiến.

Phó Tổng thống Afghanistan (ngoài cùng bên phải) chơi bóng chuyền cùng lực lượng kháng chiến ở tỉnh Panjshir, phía bắc Kabul.

Phó Tổng thống Afghanistan (ngoài cùng bên phải) chơi bóng chuyền cùng lực lượng kháng chiến ở tỉnh Panjshir, phía bắc Kabul.

Theo India Today, ông Saleh cùng Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Mohammadi và các binh sĩ Afghanistan, đã tham gia kháng chiến cùng lực lượng địa phương ở tỉnh Panjshir, phía bắc thủ đô Kabul.

Thủ lĩnh Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan là Ahmad Massoud, con trai cố thủ lĩnh Liên minh Phương Bắc Ahmad Shah Massoud, liên minh từng đánh bại Taliban năm 2001.

Trong bức ảnh mới nhất, ông Saleh mặc trang phục giản dị, nở nụ cười tươi khi chơi bóng chuyền cùng nhiều người khác ở thung lũng Panjshir. Hai người mang vũ khí cũng xuất hiện trong bức ảnh, có thể là vệ sĩ của ông Saleh.

Vài ngày sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul, ông Saleh tuyên bố mình là “Tổng thống lâm thời”, kêu gọi tiếp tục chiến đấu chống Taliban. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời đất nước để tị nạn ở UAE.

Hình ảnh đầu tiên về “Tổng thống lâm thời” Afghanistan ở thành trì kháng chiến chống Taliban - Ảnh 1.

Ông Saleh tự tuyên bố mình là "Tổng thống lâm thời" của Afghanistan.

Tuy nhiên, chưa có quốc gia hay các tổ chức quốc tế như Liên Hợp quốc công nhận ông Saleh là “Tổng thống lâm thời” Afghanistan.

Taliban đang xúc tiến thành lập chính phủ mới ở Afghanistan, sẵn sàng đàm phán với các nhân vật có ảnh hưởng trong nước. Tuy nhiên, Taliban không chấp nhận chia sẻ quyền lực với phe kháng chiến.

Hôm 23.8, Taliban tuyên bố đã đưa lực lượng tới bao vây thung lũng Panjshir, sau khi đàm phán với thủ lĩnh Ahmad Massoud thất bại.

Trả lời trên truyền thông Ả Rập, Massoud nói lực lượng kháng chiến sẽ không đầu hàng Taliban, chỉ đồng ý đàm phán với điều kiện được chia sẻ quyền lực trong chính quyền mới do Taliban thành lập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại