Hình ảnh đầu tiên về chuyến bay nhân đạo do tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ giữa đại dịch Covid-19

Hoàng Đan |

Sáng 29/3, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đặc biệt do tỷ phú Phạm Nhật Vương tài trợ có hành trình TP HCM-Kiev-Vân Đồn để vận chuyển người Việt Nam và Ukraine về nước.

Được sự đồng thuận giữa Chính phủ Việt Nam – Ukraine và thống nhất kế hoạch triển khai với Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukarine, vào sáng 29/3, hãng hàng không Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đặc biệt có hành trình TP HCM – Kiev – Vân Đồn để vận chuyển công dân Việt Nam và Ukraine về nước.

Chuyến bay này do tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup tài trợ toàn bộ chi phí.

Hình ảnh đầu tiên về chuyến bay do tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ đón người Việt từ Ukraine giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh: Vũ Đình Luyện.

Các chuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350 của Vietnam Airlines. Chuyến bay mang số hiệu VN9061 khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh lúc 8h15 và dự kiến hạ cánh tại Kiev lúc 14h55 giờ địa phương, chở theo 238 hành khách về Ukraine.

Và theo dự kiến, chuyến bay mang số hiệu VN9062 dự kiến khởi hành từ Kiev lúc 17h10 và hạ cánh tại Vân Đồn lúc 7h30 ngày 30/3 chở theo 74 hành khách người Việt Nam

Trước khi lên máy bay, tất cả các hành khách đều được đo thân nhiệt, kiểm tra, phỏng vấn tình trạng sức khỏe..

Hình ảnh đầu tiên về chuyến bay do tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ đón người Việt từ Ukraine giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Các tiếp viên trên chuyến bay.

Hình ảnh đầu tiên về chuyến bay do tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ đón người Việt từ Ukraine giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Toàn bộ phi hành đoàn được trang bị đồ bảo hộ y tế che kín toàn thân. Hành khách được yêu cầu sử dụng khẩu trang trong suốt chuyến bay.

Hình ảnh đầu tiên về chuyến bay do tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ đón người Việt từ Ukraine giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Kiểm tra thân nhiệt của hành khách trước khi lên chuyến bay.

Hình ảnh đầu tiên về chuyến bay do tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ đón người Việt từ Ukraine giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Sau khi chuyến bay hạ cánh tại Vân Đồn sáng sớm ngày 30/3, hành khách sẽ được đưa đến khu cách ly để theo dõi sức khỏe theo quy định. Máy bay được vệ sinh, khử trùng y tế toàn bộ khoang hành khách, buồng lái để ngăn chặn tuyệt đối khả năng lây nhiễm SARS-CoV-2.

Theo thông tin của phóng viên, phi hành đoàn của chuyến bay này gồm 6 phi công, 18 tiếp viên, 2 kỹ sư máy bay, 2 nhân viên phục vụ (Viags).

Phi công tăng thêm là 3 người và tiếp viên tăng thêm 6 người so với các chuyến bay thường lệ. Ngoài ra, để đảm bảo kỹ thuật, an toàn khai thác, 2 kỹ sư máy bay VAECO và 2 nhân viên phục vụ mặt đất của VIAGS được bổ sung đi cùng chuyến bay.

Trước đó, Bamboo Airways là hãng dự định sẽ thực hiện chuyến bay này. Tuy nhiên, ngày 27/3, thông tin từ Tập đoàn Vingroup xác nhận, Sứ quán Ukraine tại Việt Nam đã thông báo về việc hãng hàng không Bamboo Airways từ chối thực hiện chuyến bay nhân đạo giữa hai nước do tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ.

Sứ quán đề nghị Vingroup hỗ trợ tìm kiếm phương án thay thế cho Bamboo Airways. Đại diện Tập đoàn sau đó đã ngay lập tức liên hệ với hãng hàng không Vietnam Airlines và nhận được sự phối hợp rất tích cực, nhiệt tình.

Bamboo Airways sau đó đã bác bỏ thông tin cho rằng, hãng này "lật kèo", "hủy cam kết" thực hiện chuyến bay đến Ukraine do tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ.

Ông Vũ Đình Luyện, lãnh sự danh dự của Ukraine tại TP.HCM cho biết đây là chuyến bay nhân đạo nên hành khách sẽ không phải lấy vé ở phòng vé mà liên hệ Đại sứ quán Ukraine (cho chiều bay đi) và Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine (cho chiều về).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại