Báo Ấn Độ: PLA bị đánh bật khỏi tiền đồn, quân Ấn thu xác lính Trung Quốc nằm giữa đường

Hải Võ |

Tối 15/6, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 3 cùng các sĩ quan cấp cao Ấn Độ có mặt ở gần ngã ba sông Shyok và Galwan, vùng đông Ladakh để đối thoại với Trung Quốc - theo Hindustan Times.

Các nguồn tin của hãng thông tấn ANI (Ấn Độ) cho hay, lực lượng an ninh Ấn Độ - gồm Trung đoàn Bihar 16 - được yêu cầu bảo đảm Trung Quốc dỡ bỏ tiền đồn khỏi vị trí mà Ấn Độ tuyên bố là nằm trong phần lãnh thổ của họ ở Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Theo các nguồn tin, tiền đồn của Trung Quốc - một trạm qua sát do 10-12 binh sĩ Quân giải phóng nhân dân (PLA) canh giữ - đã được lực lượng tuần tra Ấn Độ gửi thông điệp yêu cầu di dời, tuân theo thỏa thuận đạt được ở đối thoại giữa các chỉ huy quân sự song phương.

Người Trung Quốc từ chối và những người Ấn quay về báo cáo đơn vị. Nhóm binh sĩ Ấn Độ gồm khoảng 50 người, do đại tá chỉ huy Trung đoàn Bihar 16 Santosh Babu dẫn đầu, sau đó trở lại để yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ trạm quan sát.

Các nguồn tin của ANI cho hay, trong thời gian nhóm tuần tra đầu tiên của Ấn Độ về báo cáo, phía Trung Quốc đã tăng cường lực lượng từ các cứ điểm phía sau ở vùng thung lũng Galwan, với quân số khoảng 300-350 người. Khi lực lượng Ấn Độ trở lại hiện trường, Trung Quốc đã bố trí binh lính vào các điểm cao của trạm quan sát và sẵn sàng gậy, đá làm vũ khí giao tranh.

Khi đôi bên trao đổi, cuộc thảo luận nhanh chóng trở nên căng thẳng, lính Ấn Độ bắt đầu tháo dỡ lều trại cùng thiết bị của người Trung Quốc. Phía Trung Quốc phản ứng và cuộc giao tranh nổ ra, khiến sĩ quan Santosh Babu thiệt mạng.

Theo Hindustan, cái chết của chỉ huy khiến binh lính Trung đoàn Bihar 16 mất kiểm soát và lao vào tấn công dữ dội binh sĩ PLA, trong khi phía Trung Quốc có quân số đông hơn và chiếm giữ cao điểm.

Các nguồn tin mô tả, trận chiến kéo dài khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ cho đến đêm muộn ngày 15/6, khiến một số quân nhân Trung Quốc bị chết hoặc thương nặng. Khi tình hình hạ nhiệt bớt vào sáng hôm sau, thi thể lính Trung Quốc được phát hiện nằm giữa hiện trường và được binh sĩ Ấn Độ trao trả cho PLA.

Trung Quốc đến nay chưa công bố con số thiệt hại về người trong sự kiện ngày 15/6, còn Ấn Độ xác nhận có 20 binh sĩ thiệt mạng cùng ít nhất 76 người bị thương.

Báo Ấn Độ: PLA bị đánh bật khỏi tiền đồn, quân Ấn thu xác lính Trung Quốc nằm giữa đường - Ảnh 2.

Đại tá Ấn Độ Santosh Babu, người thiệt mạng trong vụ giao tranh ở biên giới Trung-Ấn ngày 15/6 (Ảnh: India Today)

Khoảng 100 lính Ấn Độ được cho là đã tham gia vụ đụng độ, còn Trung Quốc có 350 người tại hiện trường. Dù vậy, nguồn tin phía Ấn Độ khẳng định các thành viên Trung đoàn Bihar đã thành công trong việc đánh bật cứ điểm của phía Trung Quốc ở khu vực Điểm tuần tra Số 14.

Ngay sau vụ giao tranh đẫm máu nhất ở biên giới Trung-Ấn kể từ năm 1975, song phương đã tăng cường lực lượng đến các cứ điểm dọc LAC, cũng như duy trì tình trạng báo động sẵn sàng tấn công ở vùng phía sau.

Các cuộc đối thoại cấp thiếu tướng giữa song phương đã được tổ chức hồi tuần qua nhằm kiểm soát tình hình và hòa dịu căng thẳng. Trong những ngày tới, Trung-Ấn có kế hoạch tổ chức đối thoại cấp trung tướng ở đông Ladakh, nhằm tiếp tục làm nguội tình hình biên giới.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại