Hiệu quả thực hiện cuộc vận động ở Lữ đoàn 543

Lữ đoàn 543 có đặc thù là đơn vị bảo đảm phải quản lý, sử dụng số lượng lớn vật chất, trang bị phương tiện, đáp ứng nhiệm vụ SSCĐ cấp chiến dịch của Quân khu trong mọi tình huống.

Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Lữ đoàn 543 thời gian qua đã và đang đem lại kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” – Thượng tá Nguyễn Công Phương, Phó Chính ủy Lữ đoàn khẳng định với chúng tôi trong cuộc trao đổi về hiệu quả thực hiện CVĐ ở đơn vị.

Trung tá Nguyễn Minh Tuất, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 543 cho biết:

“Với đặc thù là đơn vị bảo đảm phải quản lý, sử dụng số lượng lớn vật chất, trang bị phương tiện, đáp ứng nhiệm vụ SSCĐ cấp chiến dịch của Quân khu trong mọi tình huống. Vì vậy, công tác bảo đảm kỹ thuật là một trong những nội dung, nhiệm vụ có tính đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp ở đơn vị”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để công tác kỹ thuật được thực hiện có nền nếp, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn đã thường xuyên quán triệt, phát động phong trào thi đua quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, tiết kiệm và an toàn giao thông, gắn với quán triệt thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hằng tháng từ cơ quan lữ đoàn tới đơn vị đều có kế hoạch xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp đột phá nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị trong ngày kỹ thuật hằng tuần và giờ kỹ thuật hằng ngày; chú trọng bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật cho các nhóm xe SSCĐ, xe thực hiện nhiệm vụ thường xuyên…

Quá trình tổ chức thực hiện, từ chỉ huy Lữ đoàn đến cơ quan, đơn vị luôn trực tiếp bám sát bộ đội, kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, phát hiện những tồn tại, hỏng học để chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Do đó, trong hội thi nhà để xe – máy chính quy cấp sư đoàn bộ binh đủ quân và các lữ đoàn binh chủng kỹ thuật vừa qua, đơn vị đã đầu tư hàng ngàn ngày công vào củng cố, nâng cấp đồng bộ hệ thống trang thiết bị… được trên đánh giá là đơn vị thực hiện nền nếp công tác kỹ thuật tốt nhất trong Quân khu.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Việt, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn chia sẻ: “Có được những kết quả trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ.

Theo đó, các đơn vị đã gắn nội dung tiêu chí CVĐ với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, được xác định bằng kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp phấn đấu thực hiện của từng tập thể, từng cá nhân, thông qua sự quản lý, theo dõi đánh giá, nhận xét và biểu dương, khen thưởng kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp”.

Đó chính là cơ sở tạo động lực, thúc đẩy PTTĐ, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ tham gia cống hiến tài năng, tìm ra nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật có hiệu quả.

Chỉ tính từ năm 2014 tới nay, toàn Lữ đoàn đã có gần 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai áp dụng, góp phần tiết kiệm công sức, thời gian lao động của bộ đội.

Tiêu biểu như sáng kiến “Giá liên kết máy đẩy với thuyền VSN – 1500”, “Kích hạ nhanh xe máy SSCĐ” của Trung úy CN Phan Anh Giang, thợ lái máy, Đại đội 10, Tiểu đoàn 17; “Bàn ép chi tiết bằng kính thủy lực của Thượng úy Nguyễn Anh Đức, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 25,…; đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật, phương tiện ở đơn vị và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Trung úy CN Phan Anh Giang, Thợ lái máy, Đại đội 10, Tiểu đoàn 17, người vừa đạt giải Ba sáng kiến “Giá liên kết máy đẩy với thuyền VSN – 1500” cấp Bộ năm 2016 phấn khởi cho biết:

“Từ yêu cầu thực hiện CVĐ và chỉ tiêu kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã là động lực giúp tôi có được sáng kiến trên.

Đơn giản là những sáng kiến đó đều bắt nguồn từ thực tiễn công việc hằng ngày ở đơn vị; nếu chúng ta chịu khó quan sát, tìm hiểu sẽ tự tìm ra phương pháp khắc phục đem lại hiệu quả ngay chính quá trình sử dụng”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, chỉ với chi phí 370.000 đồng, bằng sự cần mẫn, sáng tạo trong lao động, Trung úy CN Phan Anh Giang đã sáng chế thành công giá liên kết cố định giữa xuồng và máy đẩy, bảo đảm chắc chắn, tiện dụng trong quá trình thao tác vận hành thuyền máy; cố định cho chân vịt ngập sâu trong nước, tạo khả năng phát huy tối đa công suất của máy.

Điều đặc biệt là, giá liên kết có thể lắp cho các máy đẩy có công suất từ 15 – 40 CV. Khi thực hiện cứu hộ cứu nạn, thuyền VSN-1500 có thể được thay thế bằng xuồng VS – 450, thuận tiện cho việc di chuyển trong khu vực không gian hẹp…

Có thể nói, với những nội dung, chỉ tiêu của CVĐ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 543 quán triệt, thực hiện nghiêm túc; trở thành động lực thúc đẩy PTTĐ lao động, sáng tạo, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật – một trong những nội dung đột phá, nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo của đơn vị, quyết định tới chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn trong những năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại