*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Mỹ đã thực hiện chiến dịch tuyên truyền cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố Nga chuẩn bị rút khỏi một hiệp ước vũ khí hạt nhân với Mỹ, đồng thời cảnh báo về một "thảm họa toàn cầu" nếu như Washington tiếp tục rút khỏi cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế như hiện nay.
Việc rút khỏi INF cho phép Mỹ phát triển và triển khai các loại tên lửa tầm trung trên đất liền, thậm chí chúng có thể được gắn thêm đầu đạn hạt nhân.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định, nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung vào thời điểm này, Nga sẽ đưa ra biện pháp đáp trả, bao gồm các biện pháp quân sự.
Giới chức Mỹ tiếp tục bất đồng về thông tin liên quan tới việc tố Nga vi phạm một hiệp ước kiểm soát vũ khí giữa 2 quốc gia năm 1987, mặc dù Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc.
Sức nóng trong quan hệ Mỹ - Nga tiếp tục tăng lên khi Mỹ đang xem xét kế hoạch tái triển khai tên lửa hạt nhân ở châu Âu.
Tâm điểm