Hezbollah có phản ứng đầu tiên sau khi Israel không kích ồ ạt miền Nam Liban

Thùy Dương |

Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban cho biết họ đã bắn hàng chục quả rocket vào một thị trấn ở miền Bắc Israel để đáp trả các cuộc không kích khiến ít nhất 10 thường dân và 3 tay súng Hezbollah ở miền Nam Liban thiệt mạng.

Hezbollah có phản ứng đầu tiên sau khi Israel không kích ồ ạt miền Nam Liban- Ảnh 1.

Khói bốc lên từ ngôi làng Tayr Harfa ở miền Nam Liban sau cuộc không kích của Israel ngày 12/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh Al Jazeera, trong một tuyên bố, Hezbollah cho biết: “Các tay súng Hồi giáo đã bắn hàng chục quả rocket loại Katyusha vào Kiryat Shmona”. Kiryat Shmona là một thị trấn của Israel gần biên giới Liban.

Hezbollah nói rằng vụ bắn rocket là phản ứng đầu tiên sau khi Israel tấn công thành phố phía Nam Nabatieh và as-Sawana.

Israel cho biết trong cuộc không kích vào Nabatieh, họ đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Radwan tinh nhuệ thuộc Hezbollah, cấp phó của ông này và một tay súng.

Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Radwan là Ali Muhammad Aldbas và cấp phó là Ibrahim Issa. Israel cáo buộc Aldbas có liên quan đến một vụ đánh bom ven đường ở miền Bắc Israel vào tháng 3/2023 và đã tham gia vào cuộc chiến xuyên biên giới kể từ tháng 10/2023.

Hezbollah thông báo ba tay súng đã thiệt mạng nhưng không xác nhận có một chỉ huy.

Các cuộc tấn công của Israel ngày 14/2 diễn ra chỉ vài giờ sau khi đạn từ Liban giết chết một binh sĩ Israel.

Phản ứng trước các cuộc tấn công ở miền Nam Liban, Thủ tướng tạm quyền của Liban, ông Najib Mikati đã lên án hành động leo thang. Một tuyên bố phát từ văn phòng của ông có đoạn: “Vào thời điểm mà chúng tôi đang yêu cầu bình tĩnh và kêu gọi tất cả các bên không leo thang, chúng tôi nhận thấy Israel đang mở rộng hành vi gây hấn”.

Về phần mình, quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các trạm phóng của Hezbollah. Lực lượng không quân Israel đã tấn công gần các thị trấn biên giới Labbouneh, Wadi Slouqi, Majdal Selm và Houla. Tấn công vào các khu đô thị đông đúc xa biên giới được coi là hiếm xảy ra.

Người phát ngôn chính phủ Israel, ông Avi Hyman nói: “Thông điệp của Israel gửi tới Hezbollah đã và sẽ luôn là: 'Đừng thử thách chúng tôi'. Như Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã nói khi bắt đầu cuộc chiến rằng chúng tôi sẽ thực hiện những việc ở Liban giống như những việc đã làm với Hamas ở Gaza”.

Hồi đầu tuần, Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nói các vụ pháo kích xuyên biên giới sẽ chỉ kết thúc khi Israel ngừng hành động ở Dải Gaza. Nhóm này đã giao tranh với quân đội Israel qua biên giới phía Nam Liban để hỗ trợ đồng minh Hamas.

Một nguồn tin của hãng Reuters nhận định rằng cuộc tấn công Nabatieh đánh dấu leo thang căng thẳng nhưng vẫn nằm trong các quy tắc giao chiến bất thành văn, tức là phần lớn cuộc tấn công vẫn chỉ diễn ra gần biên giới.

Ông Mohanad Hage Ali thuộc Trung tâm Trung Đông Carnegie nói mặc dù Israel dường như đang thử giới hạn của các quy tắc đó, thì Hezbollah lại có dấu hiệu cho thấy họ muốn hạn chế điều này nhất có thể.

Cả hai bên đều cho biết họ không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện nữa giữa Israel và Hezbollah khi hàng chục nghìn người phải di dời ở cả hai bên biên giới và căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng.

Các cuộc tấn công xuyên biên giới đã giết chết ít nhất 200 người ở Liban, trong đó có trên 170 tay súng Hezbollah. Phía Israel mất 10 binh sĩ và 5 thường dân.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được triển khai dọc biên giới Liban – Israel (UNIFIL) bày tỏ lo ngại về những vụ giao tranh mới nhất. Người phát ngôn của UNIFIL Andrea Tenenti cho biết trong một tuyên bố: “Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường là vi phạm luật pháp quốc tế và cấu thành tội ác chiến tranh. Sự tàn phá, mất mát về sinh mạng và thương tích là điều vô cùng đáng lo ngại”.

Trước tình hình trên, Liên hợp quốc kêu gọi ngừng leo thang nguy hiểm ở biên giới Israel – Liban. Tình hình leo thang ở biên giới hai nước này diễn ra song song với cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza và làm gia tăng lo ngại về một cuộc đối đầu rộng hơn giữa Hezbollah và Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh Washington tiếp tục quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng ở Liban, đồng thời kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để giải quyết căng thẳng ở quốc gia Trung Đông này cũng như không để xung đột lan rộng trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại