Hết Lào, Campuchia, đến lượt đối thủ làm thầy Park ngán nhất cũng bị “đo ván” trên sân nhà

Tiểu Mã |

Đánh đầu, dứt điểm trong vòng cấm, sút xa… tuyển Malaysia đã làm tất cả nhưng rốt cục họ vẫn phải chấp nhận thua trên sân nhà.

Không lâu sau khi hai đội tuyển Lào và Campuchia để thua trên sân nhà ở loạt trận giao hữu trước thềm AFF Cup, đến lượt một đội bóng khác cùng bảng với ĐT Việt Nam là Malaysia cũng chịu kết cục tương tự khi đối đầu Cộng hòa Kyrgyzstan.

Ngày hôm qua (15/10), HLV Park Hang-seo còn thừa nhận rằng ông e ngại nhất Malaysia ở vòng bảng AFF Cup sắp tới. Nỗi lo của nhà cầm quân người Hàn Quốc là dễ hiểu, sau những gì mà bóng đá Malaysia vừa làm được ở Asiad 18 và trước đó là VCK giải U23 châu Á hồi đầu năm.

Thế nhưng, Malaysia lại hoàn toàn bất lực trước Kyrgyzstan ngay tại thủ đô Kuala Lumpur. Đây là trận đấu mà các học trò của HLV HLV Tan Cheng Hoe đã làm tất cả để chứng minh rằng sự chênh lệch về thứ bậc trên BXH chẳng có nghĩa lý gì (hạng 171 so với 91). Tuy nhiên, trong một ngày gặp trục trặc ở khâu dứt điểm, "Những chú hổ" vùng Đông Nam Á đã bị hạ đo ván.

Hết Lào, Campuchia, đến lượt đối thủ làm thầy Park ngán nhất cũng bị “đo ván” trên sân nhà - Ảnh 1.

Malaysia hoàn toàn bất lực rồi để thua Kyrgyzstan.

Malaysia kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng lại không thể một lần đủ sức mạnh để phá tan hàng phòng ngự của đội khách. Ngược lại, Kyrgyzstan chủ động nhường thế trận cho đối thủ và chờ đợi thời cơ.

Khi hàng công của Malaysia còn đang loay hoay tìm bàn mở tỷ số thì họ bất ngờ nhận bàn thua ở phút 68. Đây là tình huống mà một tiền đạo của Kyrgyzstan đã phá bẫy việt vị thành công trước khi tung cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Malaysia vùng lên mạnh mẽ ở khoảng thời gian còn lại và họ còn được chơi hơn người kể từ phút 80 do một cầu thủ Kyrgyzstan dính thẻ đỏ. Thế nhưng, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe lại không thể tìm kiếm bàn gỡ. Tình huống đáng tiếc nhất phải kể tới một pha bở lỡ mười mươi đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Chung cuộc, Malaysia thất bại với tỷ số 0-1. Như vậy, một loại đội bóng ở Đông Nam Á trong đó có 3 đối thủ cùng bảng với Việt Nam ở AFF Cup (Lào, Campuchia, Malaysia) đều đồng loạt ngã ngựa ở loạt trận giao hữu trước thềm AFF Cup.

Tất nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể nghiên cứu những trận đấu này để tìm cách "đọc vị" những đối thủ trước khi chính thức đối đầu ở AFF Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại