HLV Lê Thụy Hải: 'ĐTVN chưa thật hay so với Thái Lan, Malaysia'

Văn Nhân |

HLV Lê Thụy Hải cho rằng ĐTVN vẫn chưa thật hay so với Thái Lan, Malaysia, Indonesia nhưng có quyền hy vọng sẽ thành công ở AFF Cup 2018.

Chia sẻ với Saostar về tương quan lực lượng của ĐTVN và Thái Lan ở AFF Cup 2018, HLV Lê Thụy Hải nhận xét: “So với Thái Lan thì tôi chưa thấy khi nào ĐTVN hơn cả. Kể cả năm 2008, ĐTVN lần đầu tiên giành chức vô địch.

Tuy nhiên, bây giờ đã 10 năm, chúng ta vượt trội và thay đổi rất nhiều. Chúng ta có quyền hy vọng ở AFF Cup 2018.

Tất nhiên, quan điểm của tôi thì chúng ta so với Thái Lan, Indonesia, Malaysia vẫn chưa thật hay. Thế nhưng, sau những tiếng vang ở sân chơi U23 thì buộc ông Park Hang Seo phải vô địch AFF Cup 2018. Nếu ông Park không làm được thì là việc khác, cần xem lại thành công của chúng ta đến đâu. Tôi chưa thấy ai xem xét việc này.

HLV Lê Thụy Hải: ĐTVN chưa thật hay so với Thái Lan, Malaysia - Ảnh 1.

Ông Park phải vô địch AFF Cup 2018.

Hy vọng là toàn cuộc, tất cả các em chứ không riêng một ai. Đó là cách chơi của chúng ta sẽ như thế nào với các đội ở khu vực.

Cần nhớ, U23 Việt Nam đá với các đội châu Á sẽ khác rất nhiều so với gặp các đội khu vực. Họ hiểu chúng ta và quá quen thuộc với nhau. Chúng ta phải chờ xem và hy vọng ĐTVN sẽ thành công.

Một điều khác là ông Park rất may mắn. Ông Park đến đúng thời điểm các em trưởng thành, thoát được lên…”.

Thực tế, bóng đá Việt Nam đang có lứa cầu thủ U23 rất hay khi vào đến bán kết ASIAD 18. Qua đó, người hâm mộ rất chờ đợi sẽ làm nên khác biệt ở AFF Cup 2018. Dẫu vậy, bốn năm trước thì Thái Lan cũng giành vé vào bán kết ASIAD 17. Tức lứa cầu thủ tài năng của Thái Lan có 4 năm trưởng thành so với lứa U23 Việt Nam. Và mọi thứ khác biệt rất lớn khi tranh tài ở cấp độ ĐTQG.

Có một điều bóng đá Việt Nam đang chờ đợi là chu kỳ 10 năm ở AFF Cup. Năm 1998, ĐTVN vào chung kết và thất bại 0-1 trước Singapore. Năm 2008, ĐTVN vô địch AFF Cup sau khi vượt qua Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2 sau 2 lượt đấu.

HLV Lê Thụy Hải: ĐTVN chưa thật hay so với Thái Lan, Malaysia - Ảnh 2.

Liệu bóng đá Việt Nam có thành công ở AFF Cup 2018?

Theo đó, cứ 10 năm thì chúng ta sản sinh ra một thế hệ cầu thủ tài năng và chơi ấn tượng ở AFF Cup. Năm 2018, bóng đá Việt Nam cũng đang dồn hết hy vọng vào thầy trò HLV Park Hang Seo có thể giành vinh quang sao 10 năm chờ đợi. Hãy chờ xem…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại