Từ U.23 đến đội tuyển quốc gia

Đăng Huỳnh |

AFF Cup 2018 là giải đấu chính thức đầu tiên mà HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam với mục tiêu là hướng đến chức vô địch. Sau thành công cùng U.23 Việt Nam ở giải U.23 Châu Á và ASIAD 18, đây là thử thách lớn dành cho HLV người Hàn Quốc.

Sân chơi của “người lớn”

HLV đã có 2 giải đấu thành công là VCK U.23 Châu Á và ASIAD 18. Đó đều là những giải đấu ở cấp độ châu lục. Điều mà nhiều người cho rằng còn danh giá hơn là tấm HCV SEA Games. Tuy nhiên, đó là thành công của ông Park ở cấp độ U.23 và U.23+3.

Theo các chuyên gia đánh giá, không thể lấy thành công ở các giải trẻ để so sánh với các giải đấu cấp ĐTQG. Bởi chúng ta giành thành tích Á quân U.23 Châu Á và vị trí thứ 4 ASIAD nhưng không có nghĩa trình độ các cầu thủ tiệm cận đẳng cấp Châu Á.

Bây giờ, ông Park sẽ dẫn dắt một ĐTQG thực thụ tham dự AFF Suzuki Cup 2018 được xem là quan trọng nhất năm 2018 của bóng đá Việt Nam. Và trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng 15.10 trước khi cùng ĐT Việt Nam lên đường tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo chia sẻ rằng:

“Sự khác biệt đầu tiên so với U.23 cũng như Olympic là ĐTQG không bị hạn chế lứa tuổi. Đội tuyển của chúng ta tập trung nhiều cầu thủ đã chinh chiến ở các giải đấu, nhất là sân chơi chuyên nghiệp V.League. Bởi thế, kinh nghiệm là điểm mạnh của ĐT Việt Nam ở giải sắp tới. Chúng tôi đã xem trực tiếp các trận đấu tại V.League để chọn ra 30 người giỏi nhất cho đợt tập trung này”.

Như HLV Lê Thuỵ Hải từng chia sẻ, giữa các đội U và ĐTQG có khoảnh cách rất xa nhau. Ở đây, cần hiểu, ĐTQG là nơi tập hợp những con người tốt nhất, có trình độ nhất. Và đó mới là đội bóng có thể đại diện cho một nền bóng đá ở các giải đấu lớn. Thế nên thành công của U.23 và U.23+3 ở các giải Châu Á vừa qua của ông Park chỉ là cú hích, làm động lực và bổ sung những nhân tố tốt nhất cho ĐTQG.

Bây giờ, cuộc chơi của “người lớn” mới thực sự bắt đầu. Như ông Park từng nhắn nhủ với các học trò, tất cả cần gác lại những thành công đã qua để hướng đến những mục tiêu mới. Và với những nhân tố U.23 góp mặt trong đội hình ĐTQG lần này, họ vẫn sẽ là những cầu thủ chiến lược của ông Park.

Mục tiêu của ông Park

VFF không công khai mục tiêu mà họ giao cho HLV Park Hang-seo ở AFF Suzuki Cup 2018. Thế nhưng, chính ông cũng thừa nhận rằng: “Tôi là người được VFF thuê làm việc. Và chuyện họ mong muốn tôi giành mục tiêu cao nhất cho ĐT Việt Nam cũng là điều hết sức bình thường”. Nói thế để thấy, mục tiêu vô địch Đông Nam Á luôn là điều mà tất cả đang nghĩ đến và hướng đến. Ông Park thấu hiểu điều này.

Tuy nhiên, trước báo chí ông Park vẫn khiêm tốn nhận mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Đấy là mục tiêu giống với cách mà ông đã cùng U.23 Việt Nam từng bước tiến vào bán kết ASIAD 18. Tất cả hiểu rằng, các đội bóng ở Đông Nam Á đang ngày càng chất lượng, nhất là Malaysia đã tăng cường những chân sút nhập tịch.

Nên nhớ, 2 trận đấu dẫn dắt ĐTQG tại vòng loại Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo toàn hòa (trước Afghanistan và Jordan). Đó đều là những trận đấu mà ông Park chỉ cần không thua là hoàn thành nhiệm vụ, khi 2 người tiền nhiệm trước đã gần như giành tấm vé dự VCK sau khi vượt qua các “cửa ải” khó khăn nhất. Và cũng đừng quên, HLV Toshiya Miura từng giúp tuyển Việt Nam thắng Myanmar 6-0 trong trận ra mắt, còn HLV Hữu Thắng cùng các học trò thắng Đài Loan 4-1.

Đây là những thông số có tính chất tham khảo chưa nói lên được nhiều điều. Thế nhưng nó cho thấy một điều, việc dẫn dắt ĐTQG tham dự một giải đấu chính thức sẽ là thử thách lớn với ông Park.

AFF Cup 2018 là giải đấu được kỳ vọng rất lớn, là sân chơi mà 10 năm qua, kể từ sau chức vô địch đầu tiên, bóng đá Việt chỉ nhận những điều nghiệt ngã.

HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Từ giải U.23 Châu Á và ASIAD 18, tôi đã nhận được mến mộ từ khán giả Việt Nam. Lần này với ĐTQG, tôi cũng phải có nghĩa vụ giành kết quả tốt. Chúng tôi quan niệm rằng phải cố gắng hết mình để mang lại niềm vui cho toàn thể NHM. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là thực tế khi ra thi đấu, toàn đội thể hiện thế nào để không làm NHM thất vọng.

Để đạt được thành tích tốt thì luôn có những căng thẳng nhất định. Có một điều lo lắng khác nữa là khi đội tuyển chơi không tốt, báo chí hay có bài phân tích và chỉ trích nhiều, đó cũng là một vấn đề”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại