Hệ thống Iskander Nga triển khai ở Belarus đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Hoàng Phạm |

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander và hệ thống phòng không S-400 mà Nga triển khai ở Belarus đã được chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định, một quan chức quốc phòng cấp cao tại Belarus cho biết ngày 25/12.

Hệ thống Iskander-M trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 7/5/2021. Ảnh: Reuters

Hệ thống Iskander-M trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 7/5/2021. Ảnh: Reuters

“Quân nhân của chúng tôi đã hoàn tất việc huấn luyện tại trung tâm huấn luyện chiến đấu chung của các lực lượng vũ trang Nga và Belarus”, ông Leonid Kasinsky, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Belarus cho biết trên Telegram.

“Những vũ khí này (Iskander và S-400) đã được đưa vào trực chiến và đã được chuẩn bị để thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định”, ông Kasinsky nói thêm.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu hệ thống Iskander được triển khai ở Belarus sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 tuyên bố Nga sẽ cung cấp cho Minsk các hệ thống này cùng các hệ thống phòng không.

Iskander-M (NATO gọi là SS-26 Stone) được sử dụng để thay thế hệ thống Scud từ thời Liên Xô. Tên lửa thuộc hệ thống Iskander-M có tầm bắn lên tới 500km và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không (SAM) di động, có khả năng tiêu diệt máy bay, UAV, tên lửa hành trình và có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo giai đoạn cuối.

Ông Kasinsky cũng cho biết máy bay quân sự của Belarus đã được chuyển đổi để mang “đạn dược hàng không đặc biệt”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại