Hé lộ tin nhắn được cho là ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên dành cho vợ

Bảo Minh |

Bút lục của tòa án thể hiện một số tin nhắn được cho là của ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ gửi cho vợ.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo (47 tuổi) đã có nhiều chia sẻ sau khi tòa tuyên tạm hoãn phiên xử ly hôn của bà với chồng là Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên, ông Đặng lê Nguyên Vũ để thu thập thêm chứng cứ liên quan khoản tài sản 2.102 tỷ đồng tại các ngân hàng.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo giải thích việc bị tố đẩy chồng vào bệnh viện tâm thần để chiếm quyền.

Nói về ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Thảo vẫn một mực khẳng định khẳng bản thân tin chồng bị bệnh và luôn tìm mọi cách để đấu tranh cứu chồng: "Tôi sẽ còn tiếp tục". Trong quá diễn biến xét xử tại tòa, người phụ nữ 47 tuổi cũng nhiều lần khẳng định chồng mình thay đổi sau 49 ngày thiền định. 

"Sau đó anh giống như người 'cõi trên', không cần biết đến vợ con, không cho thờ phụng ông bà tổ tiên", bà Thảo trình bày tại tòa.

Trong khi đó, quá trình xét xử, ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định, bản thân không bị bệnh tâm thần. Ông khẳng định bản thân đã được đưa đến 5 bệnh viện tâm thần và 2 hội đồng giám định để kiểm tra và được xác định là bình thường.

Ông này cũng tố vợ: "Có ai mà đưa chồng vào nhà thương điên? Không còn chút lương tri lương tính nào mà làm như vậy. Còn giữ mấy đứa con làm con tin nữa... Không ai làm điều này hết, cô chi phối mọi việc"

Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên cho rằng, vợ ông đã dùng mọi cách để chiếm quyền điều hành Trung Nguyên, "ra tòa là tuyến cuối buộc qua  phải nói".

Cũng trong phần xét hỏi, bà Lê Thị Ước (mẹ ông Vũ) trình bày: "Cô Thảo 3 lần yêu cầu đưa con tôi đi giám định tâm thần. Lần đầu tiên là yêu cầu đưa con trai tôi đi giám định tâm thần ở thành phố, ở quận 3. Một lần khác là giám định tâm thần ở bệnh viện Biên Hòa. Khám bệnh xong thì hội đồng y khoa kết luận con tôi không bị bệnh gì hết".

Hé lộ tin nhắn được cho là ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên dành cho vợ - Ảnh 2.

Một số bút lục của tòa án được cho là thể hiện tin nhắn của ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên gửi cho vợ.

Sau khi phiên xử ly hôn tạm hoãn, trong chia sẻ gần đây nhất, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng bản thân chỉ nỗ lực để cứu chồng và rất đau lòng vì bị chồng mạt sát tại tòa. Cũng trong một số bút lục của tòa án thể hiện nội dung những tin nhắn được cho là của ông Đặng Lê Nguyên Vũ gửi cho vợ:

Em hãy biết một điều này rồi tĩnh lặng để sau này ngộ thấu! Thượng đế là hiện hữu và Người là hằng sống! Những thử thách mà tôi đã vượt qua không gì hơn là để kiểm tra những gì thiện lành thao thức trước đó và hiện tại.

Hãy hiểu rồi rèn luyện, chỉnh sửa thân – tâm để xứng đáng là một người vợ của người có thiên mệnh".

Trong những phiên xét xử, hai vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên đã có những tranh cãi gay gắt vầ cấp dưỡng nuôi con và phân chia tài sản. Sau nhiều ngày, cả hai đã thống nhất được việc nuôi con và phân chia 13 bất động sản.

Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa có đồng thuận trong việc phân chia cổ phần tại Tập đoàn cà phê Trung Nguyên và khoản tài sản 2.102 tỷ đồng gửi tại ngân hàng.

Đối với khoản tài sản trong ngân hàng, phía bà Thảo cho rằng "không còn nữa". Tuy nhiên, phía ông Vũ khẳng định toàn bộ tài sản này đều do bà Thảo đứng tên, đề nghị tòa làm rõ số tiền này đang ở đâu, chi tiêu ra sao... Ngày 27/3, TAND TP HCM sẽ tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ về sứ mệnh của Trung Nguyên (Thực hiện: Quốc Chiến)

Nguyên đơn đề nghị HĐXX xác minh và thu thập các tài liệu chứng cứ:

- Yêu cầu ông Vũ cung cấp tài liệu là căn cứ xác định số tiền theo phản tố là tài sản chung của vợ chồng.

- Yêu cầu các ngân hàng cung cấp số dư tại thời điểm hiện tại trong các tài khoản của bà Thảo mà ông Vũ yêu cầu.

- Yêu cầu ông Vũ cung cấp tài liệu chứng minh đã đóng góp nhiều hơn vào việc tạo lập: 90% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (TNI), 30% cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (TNG), 15% cổ phần tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.

- Bản gốc các tài liệu về đăng ký kinh doanh của ông Vũ năm 1996.

- Tài liệu về việc chuyển đổi từ Hợp tác xã Xí nghiệp cà phê Trung Nguyên thành Công ty TNHH Cà phê Trung Nguyên năm 2002.

- Đề nghị tòa xem xét đưa Trung Nguyên Singapore vào giải quyết phân chia trong vụ án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại