Hé lộ nguyên nhân bé 3 tuổi bị bỏ quên 9 tiếng trên ô tô của chủ cơ sở mầm non ở Bắc Ninh

Hoàng An |

Hiện, Công an huyện Tiên Du đã tạm giữ phương tiện và triệu tập những người có liên quan làm rõ vụ việc.

Ngày 16/9, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an huyện Tiên Du tỉnh này đang điều tra làm rõ vụ một cơ sở trông trẻ tư nhân bỏ quên một cháu bé khoảng 3 tuổi trên xe buýt.

Theo Đại tá Lương, trước đó vào buổi sáng 13/9, ông Hợp (là chủ cơ sở trông trẻ) lấy xe ô tô đi đón các cháu học sinh.

Lúc đưa vào lớp thì nghĩ các cháu đã xuống hết, nhưng trên xe còn một cháu khoảng 3 tuổi chưa xuống.

Đại tá Lương cho biết, cháu bé đã ở trên xe từ 8h sáng đến 15h chiều. Khi phát hiện ra sự việc, cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Hiện, Công an huyện Tiên Du đã tạm giữ phương tiện và triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Còn đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, chiều 13/9 bệnh viện này tiếp nhận trường hợp cháu bé 3 tuổi tại huyện Tiên Du chuyển đến viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, hạ đường huyết và sốt do mất nước.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, bé đã tỉnh, vẫn còn sốt nhẹ, đang được điều trị theo dõi tích cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại