Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, theo báo cáo mới đây của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ đã tăng vọt lên gần 870 triệu USD vào tháng 1/2025, tăng 38% so với năm ngoái.
Cảng tự trị Sihanoukville là điểm trung chuyển để xuất khẩu hàng hóa sang nhiều quốc gia và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của Campuchia. Ảnh: Khmer Times
Báo cáo nêu rõ, chỉ riêng trong tháng 1/2025, Mỹ vẫn là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Campuchia, tiếp theo là Việt Nam (278 triệu USD), Nhật Bản (151 triệu USD), Canada (109 triệu USD), Tây Ban Nha (103 triệu USD) và Trung Quốc (103 triệu USD).
Hơn nữa, báo cáo lưu ý rằng kim ngạch thương mại song phương giữa Campuchia và Mỹ đạt 892,5 triệu USD, tăng 38,6% so với tháng 1/2024.
Theo báo cáo, trong tổng kim ngạch thương mại, xuất khẩu của Campuchia vào Mỹ chiếm 868,7 triệu USD, tăng 38,6% trong tháng 1/2025 so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ chỉ đạt 23,8 triệu USD, tăng 37,7%.
Đáng chú ý, các động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Campuchia sang Mỹ bao gồm hàng dệt may, quần áo và giày dép - đây vẫn là trụ cột trong nền kinh tế xuất khẩu của Campuchia.
Trong khi đó, Việt Nam là nước nhập khẩu chính các sản phẩm nông nghiệp của Campuchia. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước trong tháng 1 đạt 670 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 278 triệu USD và nhập khẩu đạt 392 triệu USD.
Còn Trung Quốc, mặc dù vẫn là đối tác thương mại số 1 của Campuchia với tổng kim ngạch thương mại đạt 1,5 tỷ USD trong tháng 1/2025, nhưng xuất khẩu từ Campuchia sang Trung Quốc chỉ đạt 103 triệu USD trong khi nhập khẩu lên tới 1,4 tỷ USD.
Trả lời phỏng vấn tờ Khmer Times, Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại Campuchia - Trung Quốc (CCCA) Lor Vichet trích dẫn dữ liệu xuất nhập khẩu và nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường Mỹ đối với Campuchia.
Ông Vichet lưu ý rằng các tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa Trung Quốc và Mỹ đã thúc đẩy một số nhà đầu tư Trung Quốc thành lập các nhà máy tại Campuchia như một động thái chiến lược để xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ.
"Sự ổn định về chính trị và kinh tế của Campuchia vẫn là yếu tố chính thu hút các nhà đầu tư", ông Vichet nói. “Hơn nữa, đất nước [Campuchia] đã cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng, giảm chi phí vận chuyển và tăng sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài.”
Tuy nhiên, Phó chủ tịch CCCA chỉ ra rằng, Campuchia đang phải đối mặt với những thách thức do số lượng lớn các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không đăng ký kinh doanh, thiếu quy mô kinh tế, tiến bộ công nghệ và các nguồn lực cần thiết để cạnh tranh hiệu quả trong khu vực.
Để củng cố và đa dạng hóa cơ sở xuất khẩu của Campuchia, ông Vichet nhấn mạnh cần có một chiến lược tập trung để chính thức hóa các doanh nghiệp này.
“Bằng cách tích hợp họ [các doanh nghiệp] vào nền kinh tế một cách chính thức, họ có thể tận dụng các công nghệ mới nổi, thúc đẩy đổi mới và tiếp cận các nguồn tài trợ đa dạng”, ông Vichet giải thích.
Phó chủ tịch CCCA nói thêm rằng việc chính thức hóa cũng sẽ cho phép các doanh nghiệp này tận dụng đầy đủ các hiệp định thương mại tự do của Campuchia với các đối tác chính như Trung Quốc và Hàn Quốc, cũng như các hiệp định thương mại khu vực như Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).
“Những nỗ lực này sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy quy mô kinh tế và khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến”, ông Vichet cho biết. “Cuối cùng, điều này sẽ dẫn đến một hướng đi bền vững hơn cho sự đa dạng hóa xuất khẩu của Campuchia.”