Trung Quốc tài trợ 4,4 triệu USD cho Campuchia
Tờ Khmer Times (Campuchia) mới đây đưa tin, trong bối cảnh viện trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bị đóng băng, Trung Quốc đã vào cuộc với khoản tài trợ 4,4 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động rà phá bom mìn của Campuchia, đảm bảo rằng những nỗ lực rà phá bom mìn quan trọng vẫn được tiếp tục ở 7 tỉnh của vương quốc này.
Khoản tài trợ này của chính phủ Trung Quốc là một phần trong "Dự án xóa bỏ bom mìn Campuchia do Trung Quốc hỗ trợ", sẽ được triển khai từ ngày 1/3/2025 đến ngày 28/2/2026. Khoản kinh phí này sẽ hỗ trợ Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia (CMAC) trong các hoạt động rà phá bom mìn trên khắp các tỉnh Kampong Thom, Siem Reap, Oddar Meanchey, Preah Vihear, Stung Treng và Kratie, cũng như Trung tâm Huấn luyện Chó CMAC ở tỉnh Kampong Chhnang của Campuchia.
Một nhân viên đang rà tìm bom mìn và vật liệu chưa nổ tại một địa điểm thuộc dự án rà phá bom mìn do Trung Quốc tài trợ ở tỉnh Siem Reap (Campuchia) vào ngày 16/1/2024. Ảnh: Xinhua
Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng băng viện trợ nước ngoài trong 90 ngày ngay sau khi nhậm chức và giải thể USAID đã tác động đến nhiều dự án nhân đạo trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Campuchia.
Phó Chủ tịch thứ nhất Cơ quan Hành động Bom mìn và Hỗ trợ Nạn nhân Bom mìn Campuchia (CMAA) Ly Thuch gần đây tiết lộ rằng Mỹ đã chi khoảng 10 triệu USD mỗi năm cho hoạt động rà phá bom mìn ở Campuchia. Tuy nhiên, với việc Mỹ dừng tài trợ, 93 dự án rà phá bom mìn tại Campuchia đã bị ảnh hưởng, và gần 1.000 nhân viên rà phá bom mìn tại nước này có nguy cơ mất việc nếu Mỹ ngừng hỗ trợ vĩnh viễn.
Cùng lúc đó, Tổng giám đốc Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia (CMAC) Heng Ratana đã thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng CMAC sẽ dừng các hoạt động rà phá bom mìn do USAID tài trợ tại 8 tỉnh của nước này, cụ thể là Ratanakiri, Mondulkiri, Stung Treng, Kratie, Tboung Khmum, Kampong Cham, Prey Veng và Svay Rieng.
Trao đổi với Khmer Times hôm 6/2, ông Ratana cho biết, khoản tài trợ của Trung Quốc sẽ giúp hơn 400 chuyên gia kỹ thuật CMAC tham gia vào bốn hoạt động chính: rà phá hơn 3.400 ha đất bị ô nhiễm bom mìn và vật liệu chưa nổ (UXO), khảo sát các khu vực bị ảnh hưởng, nâng cấp Trung tâm huấn luyện chó CMAC và nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục về rủi ro bom mìn và hỗ trợ nạn nhân.
“Đây là năm thứ ba của giai đoạn ba trong chương trình viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc cho hoạt động rà phá bom mìn tại Campuchia, với tổng ngân sách là 13,2 triệu USD từ tháng 3/2023 đến tháng 2/2026”, Tổng giám đốc CMAC cho biết.
“Kể từ năm 2018, dự án này đã rà phá hơn 15.060 ha đất, hủy nổ 82.844 quả bom mìn và UXO, thực hiện 6.668 nhiệm vụ khẩn cấp và tiến hành giáo dục về rủi ro bom mìn cho hơn 1,8 triệu người”, ông Ratana nói.
Giảng viên Thong Mengdavid tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách Công của Đại học Hoàng gia Phnom Penh nhận định rằng nguồn viện trợ kịp thời của Trung Quốc sẽ củng cố thêm vai trò ngày càng tăng của nước này tại Campuchia.
"Với chương trình rà phá bom mìn của USAID bị tạm dừng, sự hỗ trợ của Trung Quốc không chỉ quan trọng đối với các nỗ lực rà phá bom mìn mà còn tăng cường sức mạnh mềm của nước này trong khu vực", ông nói.
Nhật Bản và Australia cũng cung cấp viện trợ
Khmer Times đưa tin, cùng ngày 5/2 với thông báo của Trung Quốc, Nhật Bản cũng cung cấp 1,3 triệu USD để hỗ trợ hoạt động rà phá bom mìn và UXO tại Campuchia theo Chương trình viện trợ không hoàn lại cho những dự án của Các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản. Các khoản tiền này không được cung cấp trực tiếp cho CMAC mà thông qua Cơ quan Hành động Bom mìn Nhật Bản (JMAS).
Một tuần trước đó, chính phủ Australia đã cung cấp thêm 1,24 triệu USD theo dự án rà phá bom mìn "Dọn dẹp để đạt kết quả - Giai đoạn IV" thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).
Một nhân viên rà phá bom mìn của Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia (CMAC) chuẩn bị hủy nổ bom mìn tại hiện trường. Ảnh: CMAC
Theo Khmer Times, Campuchia vẫn là một trong những quốc gia có nhiều bom mìn nhất thế giới, ước tính có từ 4 đến 6 triệu quả mìn và vật liệu chưa nổ còn sót lại sau nhiều thập kỷ xung đột. Các tỉnh giáp biên giới với Thái Lan và Lào vẫn là những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Đến cuối năm 2024, Campuchia đã rà phá 3.297 km2 đất bị ô nhiễm và hủy nổ hơn 1,2 triệu quả mìn chống bộ binh, 26.567 quả mìn chống tăng và 3,2 triệu vật liệu nổ khác còn sót lại sau chiến tranh, mang lại lợi ích cho hàng triệu người.
Kể từ năm 2016, Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật quan trọng cho các nỗ lực rà phá bom mìn của Campuchia, bao gồm phát triển nguồn nhân lực để tăng cường hoạt động rà phá bom mìn.
Đầu năm nay, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân đã tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc hỗ trợ mục tiêu không còn bom mìn của Campuchia.