Hé lộ clip kẻ nghi đốt chợ Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Một clip phát tán trên mạng đang được cho là đầu mối để tìm nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Còng tạm (Tĩnh Gia, Thanh Hoá) khi ghi lại cảnh 2 người đàn ông đã đốt lửa bên ngoài chợ.

Ngày 12.10, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip quay cảnh 2 người đàn ông, một người đi xe máy đến phía bên ngoài hàng rào tôn chợ Còng tạm, người đàn ông còn lại cầm đèn pin đi sau. 

Sau khi soi đèn pin quan sát xung quanh, người đàn ông này ngồi xuống bên ngoài hàng rào tôn bảo vệ chợ rồi châm lửa đốt, chỉ trong vài giây, ngọn lửa đã bùng lên như đốt xăng, dầu.

Ngay sau đó, người đàn ông này lên xe máy người đàn ông đến trước đợi sẵn rồi rời khỏi hiện trường. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Clip trên được cho là quay bởi camera của cửa hàng bán xe máy Đức Anh 1 đối diện chợ Còng tạm.

Làm việc với Lao Động, vị đại diện cửa hàng bán xe máy Đức Anh 1 xác nhận camera của cửa hàng đã quay được cảnh như trên, thời gian ngọn lửa bùng lên bên ngoài trùng với thời gian chợ Còng tạm bị cháy.

Tuy nhiên, con số thời gian hiện lên màn hình không chính xác vì lỗi cài đặt phần mềm. Theo vị này, ngay sau đó cơ quan chức năng đã đến ghi lại đoạn clip trên từ máy chủ. Cơ quan chức năng đã tạm giữ một người đàn ông nghi là thủ phạm gây nên vụ cháy.

Vụ cháy chợ Còng tạm xảy ra khoảng từ 0h đến 2h đêm 2.10. Do cháy vào ban đêm nên công tác chữa cháy không được triển khai kịp thời. 

Toàn bộ 232 gian hàng, ki-ốt của 162 hộ kinh doanh và nhiều tài sản, hàng hóa, máy móc… trị giá hàng chục tỉ đồng của tiểu thương và chủ đầu tư bị thiêu rụi.

Hé lộ clip kẻ nghi đốt chợ Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá - Ảnh 1.

Lực lượng PCCC Thanh Hoá nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Quách Du

Vụ cháy khiến hàng trăm hộ tiểu thương rơi vào khốn khó. Họ đề nghị chủ đầu tư là tổng công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc và các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm chia sẻ thiệt hại và sớm có phương án tổ chức kinh doanh trở lại.

Ông Hoàng Tuấn Anh - Ban quản lý chợ Còng, cho biết: Lãnh đạo Tổng Công ty đã họp bàn với tiểu thương về phương án khắc phục hậu quả vụ cháy sau khi được công an bàn giao lại mặt bằng như dọn vệ sinh môi trường khu vực cháy chợ trong 5 ngày, xây dựng hoàn thiện chợ tạm mới trong vòng 30 đến 40 ngày.

Chợ tạm mới sẽ được xây trên diện tích 2.000m2, đảm bảo cho 200 quầy hàng; những hộ không đăng ký chợ tạm mới vẫn được bảo lưu vị trí khi chợ chính xây xong; bước đầu hỗ trợ kinh phí sau hỏa hoạn cho các hộ tiểu thương từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

Hé lộ clip kẻ nghi đốt chợ Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá - Ảnh 3.

Vụ cháy chợ khiến bà con tiểu thương điêu đứng. Ảnh: Quách Du.

Theo đơn vị này, có kẻ xấu cố tình đốt chợ nhằm gây thiệt đơn thiệt kép cho Cty và có thể do ganh tị trong làm ăn. Đơn vị này đã viết đơn tố giác tội phạm.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho hay, huyện đã và đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, nếu có kẻ cố tình đốt chợ sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

“Nếu có kẻ cố tình đốt thì quá nhẫn tâm với tiểu thương chúng tôi” - chị N.T.T kinh doanh tại chợ Còng từ năm 1999 bức xúc nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại