Hé lộ cảnh phim “Tiểu Yến Tử” bị đánh tơi tả trong Hoàn Châu cách cách

Tiểu Phi (Tổng Hợp) |

Ngoài những kỷ niệm vui vẻ trong quá trình quay, bộ phim Hoàn Châu cách cách cũng có không ít phân cảnh chân thực, bắt buộc diễn viên phải chịu đau đớn.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình thực tế, dàn diễn viên Hoàn Châu cách cách năm 1997 lại có dịp hội ngộ.

Trong chương trình, các diễn viên năm nào đã có dịp trò chuyện cũng như ôn lại “kỷ niệm xưa”. Đặc biệt, cảnh Triệu Vy bị đánh tơi tả trong Hoàn Châu cách cách cũng được các diễn viên chia sẻ lại.

Cụ thể, phần 2 của phim, nhân vật Tiểu Yến Tử (Triệu Vy) có lần giận dỗi rồi đi khỏi hoàng cung. Để có cái ăn, nàng công chúa bé nhỏ đã xin vào làm cho một quán ăn và bị ông bà chủ tra tấn, bóc lột dã man.

Nhớ lại những hình ảnh được cho là “ác mộng” của năm xưa, nữ nghệ sĩ Vương Hồng (vai bà chủ Đỗ) xúc động khen ngợi Triệu Vy đã hy sinh rất nhiều cho vai diễn.

Hé lộ cảnh phim “Tiểu Yến Tử” bị đánh tơi tả trong Hoàn Châu cách cách - Ảnh 1.

Các diễn viên Hoàn Châu cách cách 1997 có dịp gặp mặt.

Trên sóng truyền hình, nghệ sĩ Vương Hồng kể, cảnh bà tát, giật tóc, quất dây thừng đánh Triệu Vy, đá cô ngã vào chiếc nồi đang nóng đều là làm thật.

Chưa kể, có phân cảnh Triệu Vy đau đến gần như lả đi. Những giọt nước mắt của cô trong mấy cảnh này đều chân thực.

Mặc dù Triệu Vy tự nguyện chịu bị đánh để tạo hiệu quả cho phim, nghệ sĩ Vương Hồng không khỏi xót xa, áy náy. Mỗi lần quay xong cảnh đánh Triệu Vy, bà đều khóc vì xót cho cô.

Cũng trong buổi gặp mặt, vợ chồng ông chủ Đỗ chia sẻ thêm kỷ niệm bị áp giải đi diễu phố và bị ném trứng, rau cải, trời rất lạnh, trứng dùng làm đạo cụ đều cứng như đá.

Mỗi lần đạo diễn hô cắt cảnh, "én nhỏ" Triệu Vy đều chạy lại hỏi han tình hình. Vì chuyện đã xảy ra cách đây 22 năm, Triệu Vy cũng đã quên nhưng riêng nam diễn viên vẫn nhớ như in.

Hé lộ cảnh phim “Tiểu Yến Tử” bị đánh tơi tả trong Hoàn Châu cách cách - Ảnh 2.

Triệu Vy cho thấy sự chuyên nghiệp của mình trong các cảnh diễn khó.

Sau thành công của phần 1, Triệu Vy vụt sáng trở thành ngôi sao nổi tiếng. Song, nữ diễn viên không hề mắc bệnh ngôi sao .

Khi phần 2 của Hoàn Châu cách cách khởi quay, cô vẫn thân thiện và lễ phép với các diễn viên lớn tuổi. Chính sự chuyên nghiệp của cô khiến mọi người rất nể phục và yêu mến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại