*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nam thanh niên (19 tuổi, ở Hà Nội) thường xuyên hay quên, bồn chồn, lo lắng, run tay nên đã quyết định đi khám.
Chứng bệnh lú lẫn, nhớ nhớ quên quên được nhiều người biết đến với tên gọi là bệnh Alzheimer. Hiện nay, rất nhiều người rơi vào tình trạng trên nhưng chưa biết cách cải thiện.
Thời buổi công nghệ số, bận rộn, stress, ăn uống không hợp lý, lười vận động... là những nguyên nhân ít ai ngờ đến có khả năng làm suy giảm nhận thức ở người trẻ.
Cháu 19 tuổi, đang học cao đẳng mà gần đây cháu rất hay quên.
Bạn đã bao giờ bước vào một căn phòng với ý định lấy thứ gì đó rồi lại quên bẵng đi? Hoặc bạn đã bao giờ dành thời gian ghi ra một danh sách cần mua sắm để rồi lại quên mang theo khi đến cửa hàng?
Bệnh hay quên (đãng trí) gây suy giảm não bộ nếu lặp lại thường xuyên trong thời gian dài. Bệnh không chỉ gây phiền toái trong cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày mà còn tăng nguy cơ sa sút trí tuệ khi về già. Tình trạng nhớ nhớ, quên quên ở người trẻ ngày càng phổ biến, tại sao?
Ai trong chúng ta cũng có những lúc đãng trí. Nguyên nhân của việc này có thể là do mệt mỏi hoặc do các chứng rối loạn lo âu gây nên.
Thật bất ngờ, thứ cô vợ muốn tìm lại đang đông cứng trong ngăn đá.
Cháu 20 tuổi, sức khỏe bình thường nhưng rất hay quên. Có việc mới diễn ra vài giờ sau cháu đã không thể nhớ nổi. Sao cháu còn trẻ mà đã bị như vậy? Mong bác sĩ chỉ bảo vì sao cháu bị bệnh này? Nguyễn Trung Đức (Hà Nội).
Liệu việc chúng ta cứ bảo vào lấy chìa khóa rồi bước qua cửa lại quên khuấy mình cần làm gì là do chúng ta đã già hay vì lý do khác?
Có rất nhiều người thường xuyên khoe rằng họ có trí nhớ hoàn hảo. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học gần đây lại cho thấy rằng nhớ tất cả mọi thứ không hề tốt cho não bộ.
Liệu bạn có bao giờ cảm thấy thật là “xí hổ” khi phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần tên người đối diện chưa?