Hậu xả lũ: Các nhà máy thủy điện phải bồi thường

Quang Long |

Huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa cầu treo Chôm Lôm sau khi nước dâng, thủy điện xả lũ làm hỏng mố cầu Nam khiến ba bản Chôm Lôm, Đồng Tiến, Yên Hòa (xã Lạng Khê, Con Cuông) bị cô lập.

Sự cố cầu treo Chôm Lôm do nước dâng, thủy điện xả lũ khiến 570 hộ gia đình của ba bản với 2.512 người dân, trong đó 167 học sinh THCS Lạng Khê gặp khó khăn trong việc đi lại.

“Cầu Chôm Lôm hỏng đã cắt đứt đường ra trung tâm xã của ba bản Chôm Lôm, Đồng Tiến, Yên Hòa. Không có bến đò, cầu hư hỏng, việc đi lại của người dân cực kỳ khó khăn”, Bí thư Đảng ủy xã Lạng Khê Lô Thủy Thủy cho hay.

Để sang sông, dân bản phải men theo đường mòn lên xã Tam Quang (huyện Tương Dương), vượt qua chặng đường 20km. Sáng qua, một số học sinh bản Đồng Tiến không thể đến trường đón khai giảng.

“Cứu cầu Chôm Lôm, người dân Lạng Khê và các lực lượng của huyện Con Cuông đã gia cố xung quanh khu vực mố cầu phía Nam hơn 1.000 tấn đá.

Ngày 4/9, Thường trực Tỉnh ủy đã họp dưới sự chủ trì của Bí thư Nguyễn Đắc Vinh, nghe các ngành và các huyện báo cáo thiệt hại do lũ lụt. Tỉnh đồng ý phương án khẩn trương khắc phục cầu Chôm Lôm”, Chủ tịch huyện Con Cuông Vi Văn Sơn nói.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở tại khu vực miền Tây Nghệ An do nước dâng, thủy điện xả lũ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã về các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn kiểm tra và thăm hỏi, động viên người dân; kiểm tra công tác cứu hộ cầu Chôm Lôm.

Theo chủ tịch huyện Con Cuông, tổng kinh phí sửa chữa, khắc phục sự cố cầu treo này hết khoảng 8,5 tỷ đồng.

Trao đổi với Tiền phong ngày 5/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cho hay: “Đối với vùng lòng hồ bị thiệt hại do thủy điện tích nước, các nhà máy thủy điện phải bồi thường; vùng hạ du bị ảnh hưởng do xả lũ thì thủy điện cần hỗ trợ để cùng tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả”.

Đối với cầu Chôm Lôm, ông Đinh Viết Hồng nói trước mắt địa phương sẽ ứng kinh phí để sửa chữa, sớm thông cầu phục vụ đi lại của người dân.

Cuối tháng 8/2018, thủy điện Bản Vẽ nâng mức xả lũ lên 4.263m3/s, thủy điện bản Ang xả 640m3 /s, thủy điện Khe Bố xả 4.477,6m3/s.

Nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với thủy điện xả lũ khiến nhiều nơi ở Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An) ngập lụt, sạt lở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại