Hậu vệ Đức trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên nhiễm COVID-19

H.T |

Timo Hubers – cầu thủ đang thi đấu tại 2. Bundesliga đã có kết quả dương tính với virus Corona gây ra dịch bệnh COVID-19.

Theo xác nhận của CLB Hannover, hậu vệ Timo Hubers đã nhiễm COVID-19 và trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên mắc phải dịch bệnh này. Cầu thủ 23 tuổi được cho đã nhiễm virus Corona sau khi tham dự một sự kiện tại Hildesheim ngày 7/3.

Hubers hiện đang tự cách ly sau khi đến xét nghiệm vì phát hiện mình đã tiếp xúc với người mắc COVID-19.

May mắn là kể từ ngày 7/3, hậu vệ của Hannover vẫn chưa tiếp xúc với bất kỳ đồng đội nào. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tất cả cầu thủ và nhân viên của đội bóng này đã được xét nghiệm.

Hậu vệ Đức trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Hannover cho biết Timo Hubers chưa tiếp xúc với đồng đội nào từ ngày 7/3

Giám đốc của Hannover – ông Gerhard Zuber cho biết Hubers đã "hành xử đúng mực" sau khi phát hiện có nguy cơ nhiễm bệnh.

"Cậu ấy chưa có biểu hiện nào cho đến thời điểm này. Sau khi cậu ấy biết một người đi cùng cậu ấy tại một sự kiện có kết quả dương tính, cậu ấy đã báo cho bác sĩ và tạm thời cách ly tại nhà" - ông Zuber chia sẻ.

Trước mắt, Hubers sẽ không góp mặt trong trận đấu với Dynamo Dresden trong khuôn khổ giải 2. Bundesliga còn toàn đội Hannover vẫn tiến hành chuẩn bị trước trận như bình thường.

Hiện tại, toàn bộ hoạt động truyền thông và quảng bá của đội được tạm hoãn trong khi một số trận đấu tại Đức trong tuần này sẽ diễn ra không có khán giả.

Hậu vệ Đức trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại