Tiết lộ hậu trường Mỹ-Triều: Chuyện TT Donald Trump "nóng lòng" bước qua biên giới Triều Tiên

Ngọc Khánh |

TT Donald Trump cho biết, ông rất tự hào khi là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.

Tờ JoongAng Ilbo ngày 3/7 dẫn lời một quan chức ngoại giao cấp cao của Nhà Xanh chia sẻ: "Trước khi Chủ tịch Kim Jong Un bước qua biên giới sang phía Nam, Tổng thống Donald Trump - lúc đó đang ngồi ở Nhà Tự Do - đã hỏi Tổng thống Moon Jae In rằng: 'Tôi có thể bước qua vạch biên giới được không?'. Tổng thống Moon liền đáp lại rằng: "Chỉ cần Ngài bắt tay Chủ tịch Kim và sau đó cùng nắm tay bước qua là được".

Quan chức Hàn Quốc cho biết, ông Trump lúc đó chưa hề bàn bạc với đội ngũ phụ trách nghi thức về việc bước qua vạch biên giới.

"Vì vậy nên việc Tổng thống Mỹ đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên nằm ngoài dự tính của đội ngũ này. Tổng thống Moon Jae In lúc này cũng dự đoán được: "À thì ra Ngài Trump sẽ bước chân qua biên giới Triều Tiên", ông này nói.

Thực tế Tổng thống Donald Trump sau màn chào hỏi, đã khẽ hỏi nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng: "Tôi bước qua đó có được không?". Chủ tịch Kim liền trả lời : "Nếu ngài bước 1 bước qua đây, ngài sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên".

Ngay sau đó, ông chủ Nhà Trắng vui vẻ đáp lại: "Tôi rất tự hào về điều này".

Tiết lộ hậu trường Mỹ-Triều: Chuyện TT Donald Trump nóng lòng bước qua biên giới Triều Tiên - Ảnh 1.

Chủ tịch Kim Jong Un bắt tay cảm ơn Tổng thống Moon Jae In. Ảnh: Kim Jung-hyo

"Được rồi, hãy cùng nhau bước qua nào", Tổng thống Trump nói và bước qua vạch biên giới sang phần lãnh thổ Triều Tiên.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim được tổ chức trên ranh giới phân định quân sự giữa phòng họp chính (T2) và phòng họp nhỏ (T3) của Ủy ban đình chiến quân sự Bàn Môn Điếm.

Đó cũng là nơi diễn ra cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Hàn – Triều vào ngày 27/4 năm ngoái. Tuy nhiên lần này Tổng thống Trump đã bước trên lãnh thổ Triều Tiên 20 bước và chụp hình lưu niệm với Chủ tịch Kim Jong Un.

Nhà ngoại giao Hàn Quốc cho rằng, đội ngũ phụ trách nghi thức của Mỹ dường như cũng không biết trước nhưng có thể họ đã đoán trước được tình huống này. Bởi ngay cả giới truyền thông Mỹ khi đó đã lường trước được trường hợp 2 nhà lãnh đạo cùng nhau bước qua biên giới nên đã bố trí sẵn camera ở những vị trí có thể bắt hình ảnh tốt ở cả 2 bên vạch biên giới phi quân sự liên Triều.

Nhà ngoại giao Nhà Xanh cho hay: "Khi tiến về biên giới phía Nam, Chủ tịch Kim Jong Un đã nắm tay Tổng thống Moon Jae In và bày tỏ sự cảm ơn, cả hai cũng đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngay sau đó".

Tuy nhiên nhà ngoại giao này cũng cho biết: "Vì lí do tiền lệ - chưa bao giờ công bố nội dung hội đàm - nên lần này Nhà Xanh cũng không thể công khai nội dung hội đàm". Ông này chỉ tiết lộ, so với lời cảm ơn thì nội dung hội đàm còn ở cấp độ cao hơn thế.

Mặt khác, theo Yonhap, trong cuộc họp Nội các hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố: "Tiếp nối mối quan hệ hai miền Nam- Bắc, mối quan hệ thù địch giữa Mỹ - Triều chấm dứt không phải thông qua kí kết trên giấy tờ mà chính bằng những hành động trên thức tế, mở ra một kỉ nguyên hòa bình độc lập mẫu mực".

Điều này có nghĩa là giữa hai miền liên Triều và Mỹ - Triều đã đưa ra kết luận về tuyên bố thực tế, Yonhap bình luận.

Trước câu hỏi "Liệu Triều Tiên và Mỹ có đồng ý với đánh giá của Tổng thống Moon hay không?", quan chức Nhà Xanh cho biết: "Sau này sẽ có thông báo sau".

Ngoài ra, liên quan đến một số nguồn tin cho rằng, "đã có sự chuẩn bị cho một cuộc đàm phán liên Triều riêng sau hội đàm Mỹ - Triều", ông này khẳng định điều đó sai sự thật.

"Tôi không nghĩ đã có bất kỳ đề xuất nào cho một cuộc đàm phán riêng biệt ", ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại