*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đôi nam nữ còn trẻ đã lừa người đàn ông hành nghề xe ôm vào chỗ vắng rồi cùng "phối hợp" quật ngã nạn nhân để cướp tài sản.
Dù chỉ hành nghề xe ôm nhưng Cường tự nhận là công an để đứng ra giúp người khác "chạy án".
Mãn hạn tù trở về, Lộc cùng với Tuấn rủ nhau đi trộm cắp tài sản để tiêu sài. Cả 2 trộm được xe SH thì bị 2 chú cháu truy đuổi chặn xe. Lộc dùng dao đâm khiến cả 2 bị thương.
Một thanh niên khoảng 30 tuổi kêu ông Quyền chở đi đến đoạn đường vắng, rồi bất ngờ siết cổ nạn nhân.
"Nghe con kể mà tôi đau như chết đi sống lại! Con tôi nuôi mười mấy năm, đánh nó một cái tôi còn xót. Sao chúng đành lòng nào hành hạ nó thân tàn ma dại như thời trung cổ vậy", cha nạn nhân nghẹn ngào nói.
Biết rõ bị cáo Hòa đi trộm cắp nhưng người đàn ông chạy xe ôm vẫn đồng ý chở đi để rồi cùng lãnh án.
Chưa kể đến việc ngành thuế không đủ năng lực để quản lý tất cả người chạy xe ôm, hộ buôn bán nhỏ lẻ, mà chỉ dưới góc độ nhân văn thì việc đưa những đối tượng này vào "tầm ngắm" cũng cần xem xét lại.
Bán hành, tỏi gần nơi cụ ông Nguyễn Mạnh Thái (SN 1943, trú tại quận Hai Bà Trưng) hành nghề xe ôm, đối tượng Nguyễn Thị Hồng (SN 1973, trú tại huyện Gia Lâm) đã tạo niềm tin rồi thuê ông Thái chở về nhà trọ. Xong xuôi, khi cụ ông 75 tuổi vừa nhận tiền và quay đi thì đã bị người đàn bà to béo siết cổ bằng sợi dây cáp, lôi vào trong nhà hòng cướp túi tiền mà ông mang bên mình.
Ngày 22-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, Bình Phước cho biết đã bắt và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Dũng (1999, trú thôn 2, xã Long Bình, huyện Phú Riềng) để xác minh về hành vi “Cướp tài sản”.
Sau khi chở người phụ nữ qua khu vực vắng vẻ giữa đêm khuya, đối tượng giả danh hành nghề xe ôm đã khống chế nhằm thực hiện hành vi đồi bại.
Một mình bác Tiến đã nuôi nấng đứa cháu ruột mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng. Vậy mà, năm 12 tuổi cô bé đổ bệnh ung thư. Ngần ấy thời gian trong bệnh viện, người bác ruột vẫn hàng ngày cận kề cùng cháu chiến đấu với bệnh tật.
Các đối tượng hành nghề xe ôm, bán trà đá tại cầu Thăng Long và thường xuyên thấy người điều khiển xe máy đi nhầm vào làn ô tô nên nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền của họ.