Giả xe ôm khống chế phụ nữ cướp, hiếp dâm giữa đêm

Quốc Thịnh |

Sau khi chở người phụ nữ qua khu vực vắng vẻ giữa đêm khuya, đối tượng giả danh hành nghề xe ôm đã khống chế nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình vừa bắt giữ Bùi Văn Nhị, sinh năm 1985, trú tại xóm Ráng, xã Đa Phúc, Yên Thuỷ, Hòa Bình để điều tra về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm .

Trước đó, Công an huyện Yên Thủy nhận được trình báo của một nữ nạn nhân tên N. (trú huyện Yên Thủy) về việc bị một đối tượng là lái xe ôm có ý định giở trò đồi bại khuya ngày 26/4/2018 và cướp một chiếc điện thoại di động.

Theo nạn nhân, khoảng 23 giờ ngày 26/4 chị N. đi xe khách từ Thái Nguyên về Yên Thủy. Khi đến khu vực xã Yên Lạc, Yên Thủy thì chị xuống xe. Tại đây một đối tượng nam mời chị N đi xe ôm.

Khi đối tượng chở chị N. đến khu vực xóm Á Đồng, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy thì chị N. xuống xe và trả tiền nhưng đối tượng không lấy.

Chị N. đi được vài mét thì bị đối tượng đuổi theo khống chế, đẩy nạn nhân ngã xuống ruộng để nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Nạn nhân chống cự quyết liệt và rút điện thoại ra gọi người thân cầu cứu. Tuy nhiên, đối tượng giật điện thoại cho vào túi của mình và tiếp tục ý định hiếp dâm nạn nhân.

Chị N. đã đạp ngã đối tượng rồi bỏ chạy, sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, điều tra, Công an đã bắt giữ Nhị và thu giữ tang vật liên quan. Ban đầu, Nhị khai nhận giả danh xe ôm để tiếp cận phụ nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Vụ việc đang được làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại