Hành động thiếu suy nghĩ, bà mẹ trẻ khiến con mình gặp nguy hiểm chết người

Hoa Hướng Dương |

Công viên Hà Lan cho phép khách tham quan sử dụng ô tô riêng để tham quan công viên và một gia đình người Pháp đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Một gia đình người Pháp gồm 3 người lớn, 2 trẻ em đi tham quan động vật hoang dã tại Công viên Săn bắn Beekse Bergen, Hà Lan đã bất chấp những cảnh báo và quy định ở đây để thực hiện hành động mạo hiểm là đi ra khỏi xe ô tô để chụp ảnh báo săn gần hơn.

Đoạn video được người điều khiển ô tô phía sau ghi lại từ lúc gia đình này rời xe và chụp ảnh báo săn ở dưới gốc cây cho đến lúc họ mạo hiểm hơn, rời bỏ xe để lên một quả đồi nhỏ, tiến sát những con báo săn đang nằm nghỉ có vài mét.

Xem video:

Gia đình người Pháp đối mặt nguy hiểm khi rời xe ô tô để chụp ảnh báo săn. Nguồn: Lobke maxx

Người phụ nữ đang bế theo con nhỏ là người cuối cùng đi vào xe ô tô sau khi liên tục khoát tay , la hét đe dọa lũ báo săn hoang dã, nếu chậm trễ một chút thôi có thể bà sẽ phải hối hận cả đời vì hành động dại dột của mình.

Hành động thiếu suy nghĩ, bà mẹ trẻ khiến con mình gặp nguy hiểm chết người - Ảnh 2.

Gia đình người Pháp may mắn thoát chết khỏi bầy báo săn. Ảnh: The Sun

Phát ngôn viên của công viên Beekse Bergen là Niels de Wildt cho biết công viên có những quy định nghiêm ngặt trong việc tham quan và chụp ảnh vì hơn ai hết, họ hiểu sự nguy hiểm của những động vật hoang dã nơi đây.

Trong đó có việc không được rời xe ô tô trong suốt quá trình tham quan, điều mà gia đình trên đã không nhận thực được mức độ nguy hiểm cũng như đánh giá được mức độ nghiêm trọng khi không biết báo đốm chạy nhanh như thế nào (98 km/h).

Rất may mắn là tất cả các thành viên đã quay lại xe an toàn mà theo quản lý công viên Niels de Wildt là do những con báo mới được cho ăn no và đang nghỉ ngơi. 

Dưới đây là 1 số quy định khác của công viên:

- Trẻ dưới 9 tuổi chỉ được phép vào nếu có sự giám sát và trông coi của người lớn (trên 18 tuổi).

- Khách tham quan không được mang vật nuôi, thú cưng vào công viên

- Không sử dụng xe đạp, xe đạp thăng bằng, ván trượt, xe đạp 3 bánh, xe Scooter...

- Không được quay phim, chụp ảnh... cho mục đích thương mai khi chưa được sự chấp thuận của đại diện quản lý công viên.

- Xe ô tô không chạy quá 20 km/h trong công viên, xe phải có giấy phép hợp pháp, du khách không được rời xe trong suốt hành trình, cấm mở nóc xe để quan sát, cửa xe chỉ được hé mở dưới 5 cm.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Businessinsider, Dailymail, Telegraph, Express

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại