Hàng xóm cả ngày không ra khỏi nhà, người dân ập vào hỏi thăm thì thấy cảnh tượng rùng rợn đến cảnh sát cũng chưa từng thấy

CHI CHI |

125 con rắn độc các loại bao gồm rắn hổ mang, rắn mamba,... đã được tìm thấy trong căn nhà.

Ngày 20/1, một người đàn ông sống ở Pomfret, hạt Charles, bang Maryland (Mỹ) đã gọi điện cho cảnh sát khu vực để trình báo một sự việc vô cùng kinh hoàng và khó hiểu.

Nhân chứng cho biết suốt cả ngày ông không thấy hàng xóm thân thiết của mình ra khỏi nhà, trái với thường lệ. Lo lắng người hàng xóm sống độc thân có vấn đề gì, ông đã sang nhà để hỏi han, xem xét. Tuy nhiên sau khi bấm chuông cửa hồi lâu cũng như gọi điện thoại mà không thấy tín hiệu gì, ông bắt đầu sinh nghi. Ông đã thử nhìn từ cửa sổ và phát hiện hàng xóm mình nằm bất động trên sàn nhà nên gọi ngay cảnh sát đến phá cửa giải cứu.

Hàng xóm cả ngày không ra khỏi nhà, người dân ập vào hỏi thăm thì thấy cảnh tượng rùng rợn đến cảnh sát cũng chưa từng thấy - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Sau khi lực lượng chức năng xông vào ngôi nhà, cảnh tượng trước mặt đã khiến tất cả bủn rủn chân tay. Người đàn ông chủ nhà đã nằm bất tỉnh và tử vong từ bao giờ. Bên trong căn phòng của ông có hơn 100 con rắn các loại.

Bà Jennifer Harris, phát ngôn viên Cơ quan kiểm soát động vật quận Charles cho biết khoảng 125 con rắn các loại ở trong nhà bao gồm các giống rắn trăn, rắn đuôi chuông, rắn hổ mang, rắn mamba đen,... Hầu hết chúng đều là rắn độc nguy hiểm. Lớn nhất trong số đó là một con trăn Miến Điện dài 14 m.

Hàng xóm cả ngày không ra khỏi nhà, người dân ập vào hỏi thăm thì thấy cảnh tượng rùng rợn đến cảnh sát cũng chưa từng thấy - Ảnh 3.

Các chuyên gia được điều động tới để bắt hơn 100 con rắn độc

Thi thể người đàn ông sau đó đã được đưa đến cơ quan giám định tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết. Bước đầu, cảnh sát cho rằng không có dấu hiệu của một vụ giết người. Nạn nhân là một người đàn ông 49 tuổi nhưng danh tính cụ thể chưa được tiết lộ.

Những người hàng xóm xung quanh cho biết họ chưa bao giờ biết chuyện người đàn ông có một lượng lớn động vật trái phép như vậy trong nhà. Tại bang Maryland, việc sở hữu rắn độc là bất hợp pháp.

Chính quyền cho biết đây là số rắn lớn nhất được phát hiện trong một ngôi nhà ở bang Maryland trong hơn 30 năm qua. Cơ quan kiểm soát động vật bang này đã yêu cầu sự hỗ trợ từ các chuyên gia bò sát khác ở Virginia và Bắc Carolina để bắt số rắn khổng lồ này.

Nguồn: NY Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại