Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội

Hoàng Linh - Kingpro |

Vừa mở cửa khai trương, Uniqlo đón khoảng 600 khách đến mua sắm. Để tiết kiệm thời gian, có người gọi video call cho từng người thân chọn mẫu, size quần áo.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 1.

Mặc dù đến 9h30, cửa hàng Uniqlo ở Vincom Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) mới mở cửa đón khách, song từ trước đó cả tiếng đồng hồ, rất đông người dân đã xếp hàng.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 2.

Bên cạnh những vị khách trẻ tuổi, khá đông khách hàng trung niên, người cao tuổi cũng quan tâm đến thương hiệu đến từ Nhật Bản. Nhiều người cho biết, thông thường họ mua hàng Uniqlo qua mạng, hàng xách tay. Đây là lần đầu tiên được trải nghiệm mua sắm trực tiếp nên cảm thấy khá thú vị. "Tôi đã đến đây từ 8h sáng để xếp hàng", một vị khách lớn tuổi chia sẻ.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 3.

Dòng người xếp hàng kéo dài từ ngoài cửa đến sảnh trung tâm thương mại Vincom.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 4.

Mặc dù vào mùa dịch Covid-19 nhưng nhiều người vẫn hứng khởi với trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng Uniqlo đầu tiên ở Hà Nội.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 5.

Đúng 9h30, Uniqlo mở cửa đón khách.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 6.

Những vị khách nhí đầu tiên bước vào cửa hàng. Khách vào đây đều được Uniqlo hướng dẫn rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi mua sắm để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch Covid-19.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 7.

Anh Cường, trú tại Đống Đa, Hà Nội cho biết, anh tranh thủ nghỉ làm buổi sáng để xếp hàng mua đồ. Để tiết kiệm thời gian và mua được nhiều đồ cho vợ, người thân, anh Cường gọi video call cho từng người để cùng lựa chọn đồ, size và kiểu dáng. "Tôi đã thích các sản phẩm này từ lâu rồi, nhưng ở Việt Nam không có hàng chính hãng. Nay được mua trực tiếp thì cảm thấy rất vui. Nhờ video call nên mua rất nhanh, từ lúc xếp hàng đến mua xong mất chừng một tiếng", anh Cường chia sẻ.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 8.

Các vị khách lựa chọn sản phẩm khá tỉ mỉ.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 9.

"Khoảng cách giữa các khu trưng bày sản phẩm khá rộng rãi, biển chỉ dẫn rõ ràng và nhân viên cũng túc trực hướng dẫn thường xuyên", chị Thái Minh, trú tại Lương Định Của nhận xét.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 10.

Các lối đi sang quầy thanh toán được phân luồng để tránh tình trạng lộn xộn.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 11.

Đến 11h, hãng cho biết có khoảng 600 người đang mua sắm bên trong cửa hàng.

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 12.

Uniqlo cho biết, trong đợt đầu tiên khai trương cửa hàng tại Hà Nội, hãng sẽ giảm giá rất nhiều sản phẩm, theo đó, có những mẫu áo phông chỉ từ 245.000 đồng, 299.000 đồng. Đặc biệt, lần này, Uniqlo cũng giới thiệu đến người tiêu dùng Hà Nội các dòng sản phẩm đặc biệt, dành riêng cho thị trường Việt Nam như áo UT, AIRism áo chống UV, cùng nhiều thiết kế dành cho mọi lứa tuổi.

Khai trương Uniqlo

Hàng trăm khách đeo khẩu trang xếp hàng chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 15.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại