Hàng trăm công nhân phải "quay đầu", muộn làm khi bến phà quá tải

PV - Video: Nguyễn Việt Hùng |

Bến phà Đức Bác hôm nay chỉ chở 50% lượng khách, vào khung giờ cao điểm buổi sáng, hàng trăm người chờ lên phà, nhiều công nhân phải quay đầu.

Sáng 27/9, ban quản lý phà Đức Bác (nối hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ) chỉ chở 50% lượng khách so với ngày thường, để đảm bảo quy định giãn cách tối thiểu phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều công nhân do không nắm được thông tin nên sáng nay đi làm đi qua phà phải quay đầu, muộn làm. Họ đổi hành trình để đi qua cầu Việt Trì. Một số công nhân khác về lấy chứng minh thư mới có thể lưu thông qua.

Chị Nguyễn Thị Bông (xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) chia sẻ, hôm nay đi đến chỗ thu vé thì người của phà thông báo không chở. Nếu không đi qua phà mà đi đường bộ qua cầu Việt Trì thì quãng đường chị đi tới nơi làm sẽ xa hơn khoảng gần 20km.

"Có ai thông báo gì đâu, nếu thông báo trước thì mình cũng chủ động đi hướng khác", một công nhân khác nói.

Anh Lê Thanh Quang (đại diện một doanh nghiệp ở Phú Thọ) nói: "Sáng nay, khoảng 1.000 công nhân của công ty vào muộn chừng 2 tiếng".

Đại diện bến phà Đức Bác - ông Hà Văn Lâm chia sẻ, tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra vào khoảng 6h30 đến hơn 7h, việc chen lấn, xô đẩy khá phức tạp.

Ông chia sẻ trên Vietnamnet, hiện bến phà Đức Bác và phà Then (do Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc khai thác) được phép hoạt động, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, phà chỉ được vận chuyển 50% số lượng người theo thiết kế của phà để đảm bảo quy định giãn cách tối thiểu, còn hành khách đi phà phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trong 72 giờ.

Cũng do các bến đò ngang bị dừng hoạt động nên lượng người dồn về bến phà Đức Bác tăng đột biến.

Trước đó, ngày 23/9, tại phà này xảy ra tình trạng dòng người tắc dài cả km.

Vĩnh Phúc: Bến phà Đức Bác quá tải giờ cao điểm, hàng nghìn công nhân phải quay đầu

Hàng trăm công nhân phải quay đầu, muộn làm khi bến phà quá tải - Ảnh 3.

Người dân đi phà Đức Bác sáng 27/9. Ảnh: Nguyễn Việt Hùng

Hàng trăm công nhân phải quay đầu, muộn làm khi bến phà quá tải - Ảnh 4.

Ảnh: Nguyễn Việt Hùng

Hàng trăm công nhân phải quay đầu, muộn làm khi bến phà quá tải - Ảnh 5.

Các xe phải đảm bảo giãn cách. Ảnh: Nguyễn Việt Hùng

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại