*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thay vì thói quen lựa chọn sản phẩm dựa trên giá thành và niềm tin tuyệt đối vào hàng ngoại nhập, các mẹ bỉm sữa đã có nhiều thay đổi trong hành vi tiêu dùng, mua sắm sau đại dịch.
Triều Tiên vẫn có hàng nhập khẩu, hay chỉ có cán bộ lãnh đạo mới mua được hàng nhập khẩu vẫn luôn là chủ đề được dư luận quan tâm.
Loại mặt nạ Trung Quốc được quảng cáo có thể trị mụn, trị vết thâm, làm trắng, mịn da đang gây sốt được chị em tranh nhau mua. Sản phẩm này có giá cực rẻ, chỉ khoảng 1.000-2.000 đồng/gói, mua càng nhiều giá càng ưu đãi.
Được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc có khả năng siêu tẩy trắng, làm sạch chỉ sau một lần sử dụng, loại kem đánh răng thần thánh này đang gây sốt có giá khoảng 25.000-50.000 đồng/lọ tùy số lượng.
Chú robot hút bụi hàng nội địa Trung Quốc giá chỉ loanh quanh 3.5 triệu nhưng được các shop bán hàng tung hô lên tận mây xanh. Thực hư thế nào, mời bạn đọc sẽ rõ.
Những mặt hàng điện tử Nhật bãi có tuổi đời lên cả hàng chục năm như nồi cơm điện, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa vẫn được nhiều khách hàng Việt Nam quan tâm.
Gần đầy, nhiều loại đồ ăn vặt được quảng cáo là “hàng nội địa Trung Quốc” ồ ạt xuất hiện, được bán tràn lan và đang gây “sốt” trên thị trường.
Cherry Trung Quốc đang được các chủ hàng bán buôn trên “chợ mạng” với giá 450.000 đồng/thùng 5kg (90.000 đồng/kg), còn mua số lượng lớn giá chỉ còn 430.000 đồng/thùng. Song, khi ra thị trường bán lẻ, loại cherry này biến mất không một dấu tích.
Tại Ấn Độ, một chiến dịch tẩy chay hàng "Made in China" trên các mạng xã hội đang cho thấy kết quả rõ rệt.
Nhà sản xuất đã cảnh báo hiện tượng sữa Meiji nhập khẩu từ Nhật Bản đang bán trên thị trường Việt Nam không đạt chuẩn và có nguy cơ là hàng giả.