Hàng nghìn người xếp hàng để thưởng thức loài hoa mùi khó ngửi nhất thế giới

Hà Linh |

Hàng nghìn người đã xếp hàng trước vườn bách thảo Adelaide (Australia) để được thưởng thức loài hoa có mùi khó ngửi nhất thế giới. Loài hoa này chỉ nở một lần trong vài năm và khoe sắc tỏa hương trong đúng 48 tiếng.

Hàng nghìn người xếp hàng để thưởng thức loài hoa mùi khó ngửi nhất thế giới - Ảnh 1.

Hoa Titan arum tại vườn bách thảo Adelaide. Ảnh: Dailymail

Tờ Guardian (Anh) đưa tin loài cây có hoa tỏa ra mùi hôi thối này tên là Titan arum. Mùi hoa của Titan arum có thể tỏa xa hàng km để thu hút ruồi, ong và bọ cánh cứng.

Vườn bách thảo Adelaide cho biết hoa bắt đầu nở vào 2 giờ chiều 8/1 và đến 5 giờ chiều bắt đầu tỏa hương.

Sự hiếm có của loài hoa đã thu hút hàng nghìn người xếp hàng nhiều giờ chỉ để ngửi được mùi đặc trưng của nó (video dưới, nguồn: Guardian) .

Hàng nghìn người xếp hàng để thưởng thức loài hoa mùi khó ngửi nhất thế giới

Titan arum là cây bản địa tại Sumatra (Indonesia). Tuy nhìn giống như một bông hoa nhưng nó thực sự là cụm hoa trên một cuống. Nó có thể cao hơn 2 mét, nặng tới 150kg và mùi của nó thường được ví như mùi của chuột chết hoặc bàn chân có mùi hôi.

Nạn phá rừng nhiệt đới để sản xuất dầu cọ ở Indonesia đã khiến số lượng Titan arum trong tự nhiên giảm xuống dưới 1.000 cây và nó được liệt vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2018. Trong nỗ lực bảo tồn loài này, Indonesia đã gửi hạt giống đến các vườn thực vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại